Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I: Dấu ấn từ sự hợp nhất và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số

(CLO) Ngày 30/7, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội sau khi hợp nhất Hội Nhà báo ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

​Đại hội có sự hiện diện của đại diện cho hơn 550 hội viên (cụ thể là 556 hội viên) đang sinh hoạt tại các liên chi hội, chi hội và câu lạc bộ nhà báo trên toàn tỉnh Phú Thọ.

clo_br_1000055997.jpg
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh: Phùng Thọ.

​Xuất phát từ bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và sự phát triển của công nghệ truyền thông, Đại hội đã xác định chủ đề xuyên suốt: "Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, vai trò của tổ chức Hội; đoàn kết, phát huy năng lực hội viên; xây dựng báo chí Phú Thọ chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong kỷ nguyên số, góp phần phát triển quê hương Đất Tổ nhanh, bền vững".

clo_br_1000056009.jpg
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội - Ảnh: Phùng Thọ.

Xoay quanh phương châm hành động "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển", nhìn lại chặng đường 2020 - 2025, báo chí Phú Thọ đã gặt hái được những thành tựu rất đáng tự hào.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đã phát triển mạnh mẽ về quy mô khi kết nạp thêm 139 hội viên mới. Công tác chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng với việc tổ chức 47 lớp tập huấn và gần 20 cuộc hội thảo, toạ đàm, đi thực tế.

clo_br_1000056013.jpg
Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội - Ảnh: Phùng Thọ.

​Trung bình mỗi năm, đội ngũ những người làm báo trong tỉnh Phú Thọ đã thực hiện khoảng gần 60.000 tác phẩm báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

​Chất lượng các tác phẩm không ngừng được nâng cao, mang lại gần 70 giải thưởng lớn cấp Quốc gia trong nhiệm kỳ, bao gồm Giải Báo chí Quốc gia và Giải Búa liềm vàng. Gần đây nhất, tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia tháng 6/2026, báo chí tỉnh Phú Thọ có 01 tác phẩm đoạt Giải B, 01 tác phẩm đoạt Giải Khuyến khích và tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026 đã xuất sắc đoạt 02 Giải Vàng.

clo_br_1000055999.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ (lâm thời) phát biểu khai mạc Đại hội - Ảnh: Phùng Thọ.

​Bên cạnh công tác chuyên môn, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tiêu biểu như dịp Tết Nguyên đán năm 2025 đã trao 1.155 suất quà với tổng trị giá hơn 590 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

​Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, trước sự bùng nổ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đặt ra những mục tiêu phấn đấu cụ thể để thích ứng với kỷ nguyên truyền thông mới.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ quyết tâm hoàn thành việc số hóa dữ liệu hội viên trong năm 2027, hướng tới quản lý biến động hội viên trên hệ thống số.

Tổ chức Hội cũng đặt chỉ tiêu duy trì tổ chức từ 3 đến 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mỗi năm, phấn đấu 100% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh, 50% đạt tập thể xuất sắc cấp Hội Nhà báo Việt Nam và kiên quyết duy trì thành tích không có hội viên vi phạm pháp luật hay quy định đạo đức nghề nghiệp.

Về mặt chuyên môn, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ kỳ vọng mỗi năm sẽ có tối thiểu 50 tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự các giải báo chí ở Trung ương để tiếp tục khẳng định vị thế của báo chí tỉnh nhà.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Huy Vĩnh đã biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng báo chí địa phương, đồng thời định hướng 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong giai đoạn mới.

clo_br_1000056005.jpg
Ông Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại Đại hội - Ảnh: Phùng Thọ.

​Đánh giá cao những kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh, báo chí Phú Thọ đã luôn giữ vững tính Đảng, tính nhân văn, bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng và ghi dấu ấn với gần 70 giải thưởng báo chí quốc gia. Đặc biệt, năm 2025, báo chí địa phương đã có bước phát triển bứt phá, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

​Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Huy Vĩnh đề nghị Hội Nhà báo tỉnh cần tập trung quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng; xây dựng đội ngũ làm báo "mắt sáng, lòng trong, bút sắc", nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, báo chí tỉnh nhà phải tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng mô hình tòa soạn đa phương tiện, giữ vững vị thế chủ lực trong việc dẫn dắt dòng thông tin trên không gian mạng.

​Song song với việc nâng cao hiệu quả hoạt động Hội, xây dựng tổ chức thực sự là "mái nhà chung" bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, báo chí Phú Thọ cần tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để phản ánh khách quan thực tiễn, tích cực quảng bá hình ảnh địa phương.

Qua đó, tạo nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ khóa I gồm 11 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ khóa I gồm 3 đồng chí; bầu 11 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XII Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh theo quy định.

Xem thêm

'Hành trình tri ân 2026': Nghĩa tình người làm báo nơi biên giới biển Triệu Vân

'Hành trình tri ân 2026': Nghĩa tình người làm báo nơi biên giới biển Triệu Vân

(CLO) Điểm dừng chân thứ ba trong “Hành trình tri ân 2026” của Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam là Đồn Biên phòng Triệu Vân, nơi đoàn trao 111 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, học sinh là con nuôi đồn biên phòng; đồng thời tổ chức Lễ khởi công xây dựng Tượng đài “Nghe lời non nước”.

'Hành trình tri ân 2026': Trao 230 suất quà, 50 xe đạp và phòng tin học tại xã Triệu Cơ

'Hành trình tri ân 2026': Trao 230 suất quà, 50 xe đạp và phòng tin học tại xã Triệu Cơ

(CLO) Chiếc xe đạp giúp con đường đến trường bớt nhọc nhằn, phòng tin học mở thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, 230 phần quà góp phần sẻ chia khó khăn với các gia đình chính sách. Những hỗ trợ được trao tại xã Triệu Cơ chiều 24/7 đã nối dài “Hành trình tri ân 2026” của Hội Nhà báo Việt Nam trên quê hương Quảng Trị.

Hội Nhà báo Việt Nam hỗ trợ xây dựng 10 nhà tình nghĩa và trao 200 suất quà an sinh xã hội tại Quảng Trị

Hội Nhà báo Việt Nam hỗ trợ xây dựng 10 nhà tình nghĩa và trao 200 suất quà an sinh xã hội tại Quảng Trị

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã đến thăm, làm việc và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; đồng thời trao quà an sinh xã hội cho các gia đình chính sách và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hội Nhà báo Việt Nam: Nối dài hành trình đền ơn đáp nghĩa bằng trách nhiệm và sự sẻ chia

Hội Nhà báo Việt Nam: Nối dài hành trình đền ơn đáp nghĩa bằng trách nhiệm và sự sẻ chia

(NB&CL) Mỗi độ tháng Bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), những chuyến xe của Hội Nhà báo Việt Nam lại lặng lẽ nối dài trên khắp các miền đất nước. Hành trình ấy bắt đầu từ những nghĩa trang liệt sĩ, những địa chỉ đỏ, những gia đình người có công và tiếp tục đến các bản làng vùng sâu, vùng xa với những căn nhà tình nghĩa, phòng máy tính, chiếc xe đạp dành cho học sinh nghèo.

Phú Thọ: ​Phát động Cuộc thi Báo chí về xây dựng Đảng năm 2026

Phú Thọ: ​Phát động Cuộc thi Báo chí về xây dựng Đảng năm 2026

​(CLO) Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ vừa chính thức phát động Cuộc thi Báo chí về xây dựng Đảng năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ XI, đồng thời tạo khí thế thi đua sáng tác sôi nổi trong đội ngũ người làm báo.

Đồng hành cùng hội viên trước yêu cầu mới của nghề báo

Đồng hành cùng hội viên trước yêu cầu mới của nghề báo

(NB&CL) Môi trường báo chí đang chuyển động với tốc độ chưa từng có dưới tác động của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng. Những biến động ấy không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới đối với các cơ quan báo chí mà còn đòi hỏi các cấp Hội Nhà báo cần tái định vị vai trò của mình.

Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang: Hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy chi hội làm nền tảng, hội viên là hạt nhân

Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang: Hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy chi hội làm nền tảng, hội viên là hạt nhân

(NB&CL) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 xác định hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy chi hội làm nền tảng, hội viên là hạt nhân trong mọi phong trào. Đây là bài học kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn hoạt động Hội và là định hướng xuyên suốt nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự đồng hành với hội viên và nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh làm việc với lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh làm việc với lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, tại thành phố Saint Petersburg, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có các cuộc làm việc với ông Evgeny Grigoriev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg và ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg.

Báo chí đối ngoại trong thời đại số: Chủ động xây dựng niềm tin với công chúng quốc tế

Báo chí đối ngoại trong thời đại số: Chủ động xây dựng niềm tin với công chúng quốc tế

(CLO) Trong bối cảnh truyền thông toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ, báo chí đối ngoại không còn chỉ đảm nhiệm vai trò truyền tải thông tin ra thế giới mà chuyển sang một sứ mệnh lớn hơn: chủ động kể câu chuyện về Việt Nam, góp phần bảo vệ quan điểm, chính sách của đất nước và xây dựng niềm tin với công chúng quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: