Ông Trump bỏ dự lễ cưới con trai và cấp tốc trở lại Nhà Trắng, Mỹ sắp mở đợt tấn công mới vào Iran?

(CLO) Chính quyền Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran, theo hãng tin CBS dẫn nhiều nguồn tin am hiểu sự việc cho biết hôm 22/5.

Một dấu hiệu cho thấy tình hình đang trở nên căng thẳng là Tổng thống Trump đã hủy kế hoạch nghỉ cuối tuần. Trên mạng xã hội , ông cho biết “các vấn đề liên quan đến công việc chính phủ” khiến ông không thể tham dự lễ cưới của con trai mình là Donald Trump Jr. cuối tuần này.

Theo các nguồn tin, một số thành viên trong quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ đã hủy kế hoạch nghỉ lễ nhằm sẵn sàng ứng phó nếu các cuộc tấn công được triển khai.

Giới chức quốc phòng và tình báo cũng bắt đầu cập nhật danh sách nhân sự có thể được triệu tập trở lại tại các căn cứ của Mỹ ở nước ngoài.

screenshot-2026-02-28-at-16.17.51.jpg
Ông Trump tuyên bố tấn công Iran hôm 28/2. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có mở lại chiến dịch quân sự hay không.

Từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực vào đầu tháng 4, Mỹ và Iran nhìn chung đã tránh các cuộc tấn công trực tiếp lẫn nhau. Khoảng thời gian này tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán gián tiếp về một thỏa thuận dài hạn nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Tổng thống Trump đã xác định rõ các giới hạn mà Iran không được vượt qua.

Bà nói: “Tổng thống đã nêu rất rõ những lằn ranh đỏ của mình: Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân và cũng không thể tiếp tục duy trì lượng uranium đã được làm giàu”.

Theo bà Kelly Tổng thống Trump "luôn duy trì mọi lựa chọn trên bàn vào mọi thời điểm, và nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là sẵn sàng thực hiện bất kỳ quyết định nào mà Tổng tư lệnh có thể đưa ra”.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 21/5 cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo từ Mỹ hoặc Israel có thể khiến xung đột lan rộng ra ngoài Trung Đông. Lực lượng này tuyên bố sẽ giáng những “đòn tấn công mang tính hủy diệt ở những nơi mà các người thậm chí không thể tưởng tượng được”.

Theo các nguồn tin, Tehran hiện đang đánh giá đề xuất mới nhất từ Washington về một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần ba tháng qua, vốn đã làm rung chuyển thị trường năng lượng và đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh.

Đề xuất này được chuyển tới Iran ngày 21/5. Một nguồn tin cho biết phía Mỹ cũng kèm theo cảnh báo rằng nếu Tehran từ chối cái gọi là "đề nghị cuối cùng" này, các cuộc không kích sẽ được nối lại.

Phát biểu ngày 22/5, Tổng thống Trump nói: “Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra”.

Dù các kênh ngoại giao vẫn đang hoạt động và cả hai bên đều phát tín hiệu mong muốn đạt được thỏa thuận, việc quân đội Mỹ chuẩn bị cho khả năng mở lại các cuộc tấn công cho thấy nguy cơ xung đột leo thang vẫn chưa được loại bỏ.

Những ngày tới được xem là giai đoạn then chốt khi Washington chờ phản hồi chính thức từ Tehran đối với đề xuất mới nhất. Kết quả của quá trình này có thể quyết định liệu căng thẳng Mỹ - Iran sẽ được hạ nhiệt bằng đàm phán hay quay trở lại con đường đối đầu quân sự.

Xem thêm

WHO: Hơn một tỷ người đang sống chung với các rối loạn tâm lý và tinh thần

WHO: Hơn một tỷ người đang sống chung với các rối loạn tâm lý và tinh thần

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần này tổ chức Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 tại Geneva, Thụy Sĩ, trong đó sức khỏe tâm thần trở thành một trong những chủ đề được quan tâm hàng đầu giữa lúc hơn một tỷ người trên toàn cầu đang sống chung với các rối loạn tâm lý và tinh thần.

Tổng thống Hàn Quốc gọi Thủ tướng Israel là 'tội phạm chiến tranh'

Tổng thống Hàn Quốc gọi Thủ tướng Israel là 'tội phạm chiến tranh'

(CLO) Phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khi gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “tội phạm chiến tranh” đang thu hút sự chú ý của quốc tế, trong bối cảnh Hàn Quốc vừa thúc đẩy việc trả tự do cho hai công dân Hàn Quốc bị Israel bắt giữ gần Dải Gaza.

Cỡ chữ bài viết: