Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thỏa thuận đang được hình thành sẽ bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới. Việc tuyến đường này bị đóng cửa sau khi xung đột bùng phát đã gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nêu rõ các nội dung khác của thỏa thuận. Ông nói: "Những khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện vẫn đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố."
Trong khi đó, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin thỏa thuận dự kiến sẽ cho phép Tehran quản lý eo biển Hormuz. Cơ quan này đồng thời nhận định tuyên bố của ông Trump về việc thỏa thuận sắp hoàn tất là "không phù hợp với thực tế".
Trước đó cùng ngày, Iran xác nhận đang thúc đẩy một bản ghi nhớ nhằm xác định lộ trình chấm dứt chiến tranh, sau cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao Iran với Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir.
Quân đội Pakistan cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được những kết quả "đầy khích lệ" hướng tới một thỏa thuận cuối cùng. Hai nguồn tin Pakistan tham gia tiến trình đàm phán nói rằng văn kiện đang được thương lượng là một thỏa thuận "khá toàn diện nhằm chấm dứt chiến tranh".
Theo các nguồn tin này, khuôn khổ thỏa thuận dự kiến được triển khai qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là chính thức kết thúc chiến tranh. Giai đoạn thứ hai tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Giai đoạn cuối là mở ra khoảng thời gian đàm phán 30 ngày để hướng tới một thỏa thuận rộng lớn hơn, và thời hạn này có thể được gia hạn.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng Axios ngày 23/5, ông Trump cho biết sẽ quyết định vào ngày 24/5 liệu có nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hay không.
Áp lực chính trị trong nước đang gia tăng đối với ông Trump khi giá năng lượng tăng do chiến tranh đã ảnh hưởng tới người tiêu dùng Mỹ. Trước đó, ông cho biết sẽ không tham dự lễ cưới của con trai vào cuối tuần này để ở lại Washington theo dõi tình hình Iran.
Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ đã điện đàm với lãnh đạo Ả Rập Xê Út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Theo Axios, các nhà lãnh đạo này đã khuyến khích ông ủng hộ khuôn khổ thỏa thuận đang được xây dựng.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đang thăm Ấn Độ, nhấn mạnh các điều kiện của Washington để chấm dứt xung đột. Ông nói: "Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân. Eo biển phải được mở cửa mà không thu phí. Họ phải bàn giao lượng uranium đã được làm giàu".
Ông Rubio cho biết đã có một số tiến triển và các cuộc thương lượng vẫn đang tiếp tục. "Ngay lúc này vẫn đang có những công việc được tiến hành. Có khả năng vào cuối ngày hôm nay, ngày mai hoặc trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ có điều gì đó để công bố", ông nói với các phóng viên tại New Delhi.
Về phía Iran, nước này tiếp tục bác bỏ cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân và khẳng định có quyền làm giàu uranium phục vụ mục đích dân sự. Tehran yêu cầu được giám sát eo biển Hormuz, chấm dứt việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhận định: "Xu hướng trong tuần này là giảm bớt các bất đồng, nhưng vẫn còn những vấn đề cần được thảo luận thông qua các bên trung gian. Chúng ta sẽ phải chờ xem tình hình sẽ kết thúc như thế nào trong ba hoặc bốn ngày tới".
Ông Baghaei cho biết ưu tiên hàng đầu của Iran hiện nay là loại bỏ nguy cơ Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới và chấm dứt giao tranh tại Lebanon, nơi lực lượng Hezbollah thân Iran vẫn đang đối đầu với quân đội Israel ở khu vực phía nam.