Hôm thứ Hai (31/10), Ủy ban Hợp tác Kinh tế đã thông qua thoả thuận nhập khẩu lúa mì của Nga trong bối cảnh Pakistan phải vật lộn để cân bằng nền kinh tế vốn đang yếu ớt của mình và quản lý hậu quả của trận lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm nay khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và khoảng 33 triệu người bị ảnh hưởng.
Nga là một trong những nhà cung cấp lúa mì lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters.
Theo thỏa thuận trên, tập đoàn nhà nước của Nga (Prodintorg) sẽ đảm nhiệm việc cung cấp lúa mì cho quốc gia này. Theo Al Jazeera, lần cuối Pakistan nhập khẩu lúa mì từ Nga là vào tháng 7/2020 trong một thỏa thuận giữa Chính phủ song phương về việc xuất nhập khẩu khoảng một triệu tấn hàng hóa.
Tổng công ty Thương mại Pakistan, cơ quan Chính phủ được ủy quyền xuất nhập khẩu hàng hóa, cho biết Prodintorg không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt do các nước phương Tây áp đặt xung đột Nga - Ukraine vào cuối tháng Hai. Nga và Ukraine vẫn luôn là một trong những nhà cung cấp lúa mì lớn nhất thế giới.
Khi đón chào năm 2022, Pakistan đã đặt mục tiêu sản xuất 27 triệu tấn lúa mì. Tuy nhiên, do một số lý do (bao gồm khan hiếm nước và tái phát triển đất nông nghiệp) các nhà khoa học đã dự đoán sản lượng thu hoạch của nước này sẽ giảm 15%. Trận lũ lụt nghiêm trọng đã tàn phá các vùng phía Nam của đất nước và phá hủy nhiều diện tích đất nông nghiệp ở các tỉnh Sindh và Balochistan, chưa kể hàng trăm nghìn ha đất trồng ngập trong nước, ảnh hưởng đến việc trồng cấy của nông dân nơi đây.
Theo báo cáo của Chính phủ Hoa Kỳ về nông nghiệp dự báo rằng sản lượng lúa mì của Pakistan sẽ giảm 8 triệu tấn vì lũ lụt.
Tình hình kinh tế của Pakistan vẫn còn mong manh, mặc dù đã nhận được hàng tỷ đô la tài trợ từ các tổ chức tài chính toàn cầu trong những tháng gần đây.
Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới vào tháng 10 cho biết, lạm phát ở Pakistan dự kiến sẽ đạt khoảng 23% trong năm tài chính tới do những gián đoạn liên quan đến lũ lụt và "điều kiện bên ngoài khó khăn, bao gồm điều kiện tiền tệ toàn cầu thắt chặt hơn".
Theo nhiều nguồn tin, Pakistan cũng phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt vì nước này đang buôn bán với Nga.
Trong tháng 9, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã có buổi gặp mặt với Tổng thống Nga Putin bên lề Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Samarkand, Uzbekistan. Ông cũng đã nhận lời mời tới Nga và công khai bày tỏ quan tâm đến việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh lương thực, năng lượng và thương mại.
Lê Na (Theo Al Jazeera)