Petrovietnam: Bằng mọi giải pháp đạt mục tiêu hoàn thành dự án Long Phú 1 trước năm 2027

Vững chắc tiến về đích trước năm 2027

Đến dự và chứng kiến có đồng chí Lâm Văn Mẫn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, đồng chí Trần Quang Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ, ban ngành, sở ban ngành…

petrovietnam bang moi giai phap dat muc tieu hoan thanh du an long phu 1 truoc nam 2027 hinh 1

Các đại biểu trao đổi về kế hoạch triển khai Dự án tại công trường Dự án NMNĐ Long Phú 1

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định rằng, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng đến thời điểm hiện tại, Petrovietnam đang có những cơ sở, điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh triển khai hoàn thành dự án.

Thứ nhất, các khó khăn quốc tế liên quan đối với Dự án đã được Đảng, Nhà Nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ, thúc đẩy, giúp đỡ Tập đoàn và Dự án để tháo gỡ giải quyết.

petrovietnam bang moi giai phap dat muc tieu hoan thanh du an long phu 1 truoc nam 2027 hinh 2

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam phát biểu chỉ đạo

Thứ 2 là, định hướng đất nước bước sang một giai đoạn, một bước chuyển kỷ nguyên mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ban hành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước trong năm 2025 và những năm tiếp theo với mục tiêu GDP lên 2 con số, đòi hỏi đáp ứng về năng lượng của đất nước cho mục tiêu trong kỷ nguyên vươn mình là rất lớn.

Thứ 3 là, cùng với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Petrovietnam với kỷ lục mới, đó là lần đầu tiên đạt tổng doanh thu trên 1 triệu tỷ đồng, hoàn thành nộp ngân sách Nhà nước vượt mức trên 75%, cùng với việc đưa các công trình lớn vào vận hành tạo ra sản phẩm, năng lượng, góp phần giúp Tập đoàn hoàn thành sớm kế hoạch 5 năm…

Đồng thời, Petrovietnam thực hiện bước chuyển mang tính kỷ nguyên, đó là trở thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia có năng lực cạnh tranh trong nước, khu vực và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

petrovietnam bang moi giai phap dat muc tieu hoan thanh du an long phu 1 truoc nam 2027 hinh 3

Lãnh đạo Petrovietnam trao quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án

Và đặc biệt trong bối cảnh chúng ta chuẩn bị bước vào thực hiện kế hoạch năm 2025, gần đây Thủ tướng có chỉ đạo đẩy nhanh các công trình dự án trọng điểm, các công trình trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng...

“Chính vì vậy, Petrovietnam đặt ra mục tiêu bằng mọi giải pháp triển khai thực hiện hoàn thành dự án Long Phú 1 và đưa vào vận hành trước năm 2027” -  đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Để đạt được mục tiêu “hoàn thành dự án trước năm 2027”, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị, Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ các Tổng Công ty, các đơn vị trực thuộc quán triệt Nghị quyết 952 NQ-ĐU ngày 3/1/2025 của Đảng ủy Petrovietnam về lãnh đạo đẩy nhanh thực hiện, hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; củng cố và hoàn thiện xây dựng đội ngũ nhân sự "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", đáp ứng yêu cầu thực tiễn; phát huy tinh thần "một đội ngũ, một mục tiêu", chủ động sáng tạo, tích cực, linh hoạt khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, phân cấp triệt để quyền quyết định của Tập đoàn cho Trưởng Ban Quản lý dự án, quyết định từ nhân sự cho đến phê duyệt các gói thầu, thiết kế để triển khai nhanh, kịp thời.

petrovietnam bang moi giai phap dat muc tieu hoan thanh du an long phu 1 truoc nam 2027 hinh 4

Tại lễ ra quân, Petrovietnam, Ban Quản lý dự án và 10 đơn vị thành viên chủ chốt của Petrovietnam đã ký Thoả thuận hợp tác tổ chức thực hiện hoàn thành dự án với sự phân công nhiệm vụ cụ thể...

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐTV cũng yêu cầu  giao Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo Ban Chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy Ban QLDA; giao CĐ DKVN xây dựng các mốc tiến độ, phát động thi đua để hoàn thành từng bước tiến độ dự án; giao người đại diện vốn của Tập đoàn ở các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện công việc theo sự phân công của ban Chỉ đạo, Ban QLDA để đưa dự án hoàn thành đúng mục tiêu; Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn, các Ban liên quan triển khai ngay đề án xanh hoá các nhà máy điện nói chung và Long Phú 1 nói riêng, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Petrovietnam mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo chỉ đạo Đảng, Nhà nước; sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ của các tỉnh thành, đặc biệt là tỉnh Sóc Trăng để dự án Long Phú 1 vượt qua khó khăn, hoàn thành theo kế hoạch.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam bày tỏ tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, sự ủng hộ, hỗ trợ của các Bộ ngành Trung ương và địa phương; sự hợp tác, chia sẻ của các Bên liên quan cùng với tinh thần, truyền thống văn hoá không ngại khó, không ngại khổ của người lao động Dầu khí, dự án lần lượt sẽ đạt được những mốc quan trọng, vững chắc tiến về đích trước năm 2027, góp phần đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia và mục tiêu tăng trưởng kinh tế lên 2 con số.

Kết nối sức mạnh, triển khai hoàn thành dự án đúng như chỉ đạo

Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 là dự án có quy mô công suất 1.200 MW; sau khi hoàn thành sẽ đóng góp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 7 tỷ kWh/năm. Theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8, trong đó tiến độ thực hiện Dự án NMNĐ Long Phú 1 sẽ được hoàn thành vào năm 2027.

petrovietnam bang moi giai phap dat muc tieu hoan thanh du an long phu 1 truoc nam 2027 hinh 5

Lãnh đạo các địa phương và Petrovietnam chụp ảnh với người lao động tại lễ ra quân tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1

Với mục tiêu hoàn thành sớm nhất, sớm hơn quy định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch Điện 8, trong năm 2027, phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1 Hà Đình Niên cho biết lễ ra quân hôm nay là dấu mốc quan trọng, là tiền đề, sự động viên khích lệ đối với toàn thể CBCNV Ban và các nhà thầu trên công trường nỗ lực thi công, thực hiện Dự án.

Đồng chí cam kết sẽ cùng tập thể Ban QLDA đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tập đoàn giao, phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả trong quá trình thi công nhằm đảm bảo tối ưu chi phí, an toàn môi trường; cùng toàn thể Ban QLDA bắt tay ngay vào công việc triển khai các mốc mục tiêu, đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án trước năm 2027. 

Trong tháng 2, Ban Quản lý sẽ tập trung hoàn thiện các phần còn lại, các thủ tục pháp lý các gói thầu thiết bị, lò hơi của Nhà máy chính để trong quý II/2025 sẽ triển khai đồng bộ. 

Ông Hà Đình Niên cũng cho biết, với sự tham gia của 10 đơn vị thành viên Petrovietnam có nhiều kinh nghiệm trong triển khai các dự án như nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Sông Hậu và nhiều dự án khác, Ban Quản lý sẽ kết nối toàn bộ sức mạnh của các đơn vị để triển khai hoàn thành dự án đúng như chỉ đạo của Chính phủ và Petrovietnam.

petrovietnam bang moi giai phap dat muc tieu hoan thanh du an long phu 1 truoc nam 2027 hinh 6

Lãnh đạo Petrovietnam trao ủng hộ Tết vì người nghèo tặng các địa phương: TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu.

Với quyết tâm chính trị cao, sự chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu”, trên cơ sở các kinh nghiệm triển khai đầu tư và hoàn thành, vận hành các nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1,… Petrovietnam sẽ huy động sự chung tay của tập thể người lao động dầu khí tại các đơn vị chủ chốt như PTSC, PVPower, VSP, DQS, VPI, PVFCCo, PVPGB,... và mọi nguồn lực trong toàn Tập đoàn với quyết tâm tập trung, xử lý dứt điểm và hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả với mục tiêu đưa các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 vào vận hành trước năm 2027.

Tại buổi lễ, nhiều nội dung quan trọng đã được Petrovietnam và các đơn vị thành viên triển khai: Công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1; Công bố, trao quyết định Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1; Các đơn vị trong Petrovietnam tiến hành ký Thỏa thuận hợp tác thực hiện hoàn thành dự án.

Dự án khi hoàn thành sẽ đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng và khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, phục vụ sự phát triển bền vững kinh tế đất nước.

Cũng tại sự kiện này, với truyền thống văn hóa “nghĩa tình dầu khí” và tinh thần “tương thân tương ái”, không để ai bị bỏ lại phía sau, Petrovietnam đã trao ủng hộ Tết vì người nghèo cho thành phố Cần Thơ, các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu với tổng số tiền 5 tỷ đồng (trong dịp năm mới 2025, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên đã dành hàng chục tỉ đồng để ủng hộ, hỗ trợ nhiều địa phương chăm lo cho người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết, mang đến cho họ một mùa xuân Ất Tỵ nhiều niềm vui và hy vọng).

Hà Vân

Xem thêm

Phú Nghĩa đưa sản phẩm làng nghề lên nền tảng số

Phú Nghĩa đưa sản phẩm làng nghề lên nền tảng số

(CLO) Từ những phiên livestream đưa sản phẩm làng nghề đến gần hơn với khách hàng, việc ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh đang từng bước hiện diện trong đời sống kinh tế ở xã Phú Nghĩa.

Pin iphone Duo dùng được bao lâu? Giá bán tại CellphoneS

Pin iphone Duo dùng được bao lâu? Giá bán tại CellphoneS

Apple iPhone Duo nhận được nhiều sự quan tâm về thời lượng pin thực tế trên từng màn hình cùng mức giá bán tại CellphoneS. Thiết bị gập mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng xử lý và thời lượng pin suốt ngày dài. Những thông số cùng bảng giá chi tiết sẽ giải đáp hai băn khoăn này.

Viettel Digital Talent giành giải đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026

Viettel Digital Talent giành giải đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026

Chương trình Viettel Digital Talent của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa giành Giải Đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026, hạng mục Best Selecting and Onboarding Interns. Đây là lần đầu tiên một chương trình thực tập sinh “Made in Vietnam” được vinh danh tại giải thưởng quốc tế này.

Công ty Thủy điện Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng chiến lược ứng dụng AI

Công ty Thủy điện Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng chiến lược ứng dụng AI

Ngày 16/9/2026, Công ty Thủy điện Quảng Trị (TĐQT) tổ chức khóa đào tạo “Chiến lược, Lãnh đạo và Quản trị AI” cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản trị và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Đứng thứ 39 PRIVATE 100 với 1.474 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước năm 2025, Tân Á Đại Thành ghi nhận thêm một dấu mốc sau 33 năm phát triển. Phía sau kết quả này là hành trình của một Tập đoàn doanh nghiệp gia đình đa ngành với sự đồng hành của nhiều thế hệ, trong đó thế hệ lãnh đạo thứ ba đang ngày càng tham gia sâu vào hoạt động quản trị, điều hành.

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

Tháng 8 và những ngày đầu tháng 9/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh/thành phố miền Bắc. Đặc biệt, trong dịp Quốc khánh 2/9, EVNNPC bố trí gần 1.000 ca trực tại Tổng công ty và các đơn vị, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Trước ảnh hưởng của bão số 4 (Narra) và mưa lớn sau bão, cán bộ, công nhân viên EVNNPC đã khẩn trương triển khai khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, góp phần bảo đảm đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

(CLO) Giá vàng có thể chỉ phục hồi nhẹ nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến. Tuy nhiên, nếu Fed bất ngờ giữ nguyên lãi suất, kim loại quý có thể tăng mạnh và hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong những tháng tới.

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

(CLO) Các văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office), quỹ đầu tư và những nhà kinh doanh hàng hóa lớn không chỉ đặt cược vào giá dầu mà đang trực tiếp thâu tóm các tài sản năng lượng, từ mỏ dầu khí đến đường ống và cơ sở xuất khẩu.

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

(CLO) Các tranh chấp xây dựng đang ngày càng mang tính kỹ thuật, liên quan đến nhiều chủ thể và có giá trị lớn. Với các dự án xuyên biên giới, khác biệt về pháp luật, hợp đồng, ngôn ngữ và cách thức quản trị càng làm rủi ro gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp phải tính đến phương án phòng ngừa ngay từ khi ký kết.

Cỡ chữ bài viết: