Phái đoàn ngoại giao Litva rời Trung Quốc do căng thẳng về Đài Loan

(CLO) Các nguồn tin ngoại giao cho biết, phái đoàn ngoại giao của Litva tại Trung Quốc đã rời Bắc Kinh hôm thứ Tư (15/12), khi mối quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi về vấn đề Đài Loan.

Vào tháng 11, Bắc Kinh đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Litva sau khi Đài Loan mở văn phòng đại diện tại thủ đô của quốc gia Baltic này.

Các nhà chức trách Litva hôm thứ Tư (15/12) cho biết họ đã triệu hồi nhà ngoại giao hàng đầu từ Trung Quốc trở về để "tham vấn" và đại sứ quán sẽ hoạt động từ xa trong thời gian này.

phai doan ngoai giao litva roi trung quoc do cang thang ve dai loan hinh 1

Toàn cảnh đại sứ quán Litva tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 15 tháng 12 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Một nguồn tin ngoại giao nói rằng một nhóm 19 người bao gồm nhân viên đại sứ quán và những người phụ thuộc đã rời Bắc Kinh trên đường đến Paris.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Giống như hầu hết các quốc gia, Litva - một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu - có quan hệ chính thức với Trung Quốc chứ không phải Đài Loan.

Phát biểu với báo giới tại Vilnius, Bộ trưởng Ngoại giao Gabrielius Landsbergis cho biết có sự không chắc chắn về tình trạng pháp lý của các nhà ngoại giao Litva tại Trung Quốc trước khi họ rời đi.

Trước đó, ông nói rằng Trung Quốc đã yêu cầu Litva thay đổi trạng thái của đại sứ quán ở Bắc Kinh thành một văn phòng phụ trách thấp hơn. Điều này phản ánh sự thay đổi mà Trung Quốc đã thực hiện đối với phái đoàn ngoại giao của chính họ ở Vilnius, để đáp lại việc mở văn phòng tại Đài Bắc của Litva.

Hôm thứ Tư (15/12), tòa nhà đại sứ quán Litva trong một khu liên hợp ở Bắc Kinh dường như trống rỗng. 

Litva đã triệu hồi đại sứ của mình vào tháng 9, vài tuần sau khi Trung Quốc yêu cầu rút phái viên và cho biết họ đang triệu hồi phái viên của mình từ Vilnius.

Mỹ đã lên tiếng ủng hộ Litva trong cuộc tranh cãi với Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng Mỹ-Trung.

Bộ Ngoại giao Litva cho biết họ sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Trung Quốc và khôi phục các chức năng của đại sứ quán sau khi đạt được thỏa thuận cùng có lợi.

Nguyễn Hoàng (Theo AP, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: