Phần Lan cấm nhập khẩu khí đốt Nga

(CLO) Bộ trưởng Môi trường và Khí hậu Phần Lan Kai Mykkanen cho biết hôm 5/1 trong một cuộc phỏng vấn với Helsingin Sanomat rằng quốc gia này sẽ cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga từ năm tới.

Theo Bộ trưởng, Helsinki dự định phát triển một khung pháp lý trong năm nay, điều này sẽ cho phép áp dụng lệnh cấm vận.

“Dù chưa ấn định ngày cụ thể, nhưng tôi hy vọng vào năm tới chúng ta sẽ có thể cấm hoàn toàn khí đốt nhập khẩu từ Nga”, ông Kai nhận định.

phan lan cam nhap khau khi dot nga hinh 1

Ảnh minh họa: Global Look Press.

Công ty năng lượng nhà nước Gasum của Phần Lan vẫn nhận LNG từ Nga theo các điều khoản của hợp đồng hiện tại. Tuy nhiên, lượng khí đốt vào quốc gia Bắc Âu này đã giảm trong hai năm qua.

Cho đến nay, việc nhập khẩu LNG của Nga đã bị cấm tại nhà ga lớn nhất Phần Lan, Inkoo, nằm ở bờ biển phía nam.

“Nhập khẩu LNG của Phần Lan từ Nga rất nhỏ. Vấn đề này không đáng kể”, vị Bộ trưởng nhấn mạnh.

Helsinki trước đây đã nhập khẩu khí đốt qua đường ống của Nga trị giá hàng trăm triệu euro mỗi tháng, trái ngược với việc mua nhiên liệu siêu lạnh của Nga ở quy mô tương đối nhỏ.

Vào tháng 9, Leonid Mikhelson – người đứng đầu Novatek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Nga – cho biết Gasum đã nối lại việc mua LNG với khối lượng theo hợp đồng từ nhà máy Kryogaz-Vysotsk do công ty kiểm soát và đang nhận 40% tổng lượng nhiên liệu được sản xuất tại nhà máy này. 

Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống cho Phần Lan vào tháng 5 năm 2022, khi Gasum từ chối yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

EU chưa áp đặt lệnh trừng phạt đối với LNG của Nga. Mặc dù nhập khẩu khí đốt qua đường ống sang châu Âu giảm mạnh để đáp trả hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine, nhưng các quốc gia thành viên đã mua lượng LNG kỷ lục của Nga vào năm 2023.

Trong tháng 11/2023, xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang Liên minh châu Âu (EU) đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1,75 triệu tấn. Thông tin được thống kê bởi hãng dữ liệu năng lượng và hàng hải Kpler. Trước đó, tháng xuất khẩu LNG Nga sang EU nhiều nhất là 12/2022, với sản lượng 1,737 triệu tấn.

Trong tháng này, tổng lượng LNG xuất khẩu của Moskva đạt 2,914 triệu tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2022. Như vậy, châu Âu mua hơn 60% sản lượng Nga bán ra nước ngoài. Trong khi đó, LNG nước này xuất sang Trung Quốc giảm mạnh xuống còn 0,1 triệu tấn, so với 0,8 triệu tấn hồi tháng 10. Mười một tháng đầu 2023, Nga xuất khẩu được 29,1 triệu tấn LNG, giảm 2,5% so với cùng kỳ 2022.

Hai nước châu Âu mua nhiều khí hóa lỏng Nga nhất tháng trước là Pháp và Bỉ. Họ nhập nguồn LNG từ bán đảo Yamal và thị trấn Vysotsk, bởi nhà sản xuất khí đốt lớn thứ hai của Nga là Novatek.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: