Pháp bắt thêm 4 nghi phạm vụ cướp Bảo tàng Louvre

(CLO) Giới chức Pháp vừa bắt giữ thêm 4 nghi phạm liên quan đến vụ cướp táo tợn tại Bảo tàng Louvre vào tháng trước, nâng tổng số người bị bắt lên con số 8.

Theo công bố của Công tố trưởng Paris Laure Beccuau vào ngày 25/11, nhóm nghi phạm mới bị bắt gồm hai nam (38-39 tuổi) và hai nữ (31-40 tuổi), đều cư trú trong khu vực Paris.

Theo tờ Le Parisien, một trong số những người này chính là đối tượng trực tiếp tham gia đột nhập cùng ba đồng phạm khác vào ngày 19/10. Đợt bắt giữ này được xem như dấu chấm hết cho cuộc truy lùng nhóm bốn tên trộm trực tiếp thực hiện vụ cướp.

Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp. Ảnh: CC BY-SA 3.0
Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp. Ảnh: CC BY-SA 3.0

Trước đó, nhà chức trách Pháp đã khởi tố bốn nghi phạm khác (ba nam, một nữ). Ba nam thanh niên trực tiếp thực hiện vụ cướp đều có tiền án tiền sự và sinh sống tại khu vực ngoại ô Aubervilliers. Nghi phạm nữ bị buộc tội đồng lõa, là bạn gái của một thành viên trong nhóm.

Vụ cướp tại Bảo tàng Louvre diễn ra vào ngày 19/10, khi bốn tên trộm đột nhập Phòng trưng bày Apollo - nơi lưu giữ bộ sưu tập trang sức hoàng gia Pháp vô giá. Chúng chỉ mất vỏn vẹn 7 phút để chiếm đoạt số báu vật ước tính trị giá lên đến 102 triệu USD. Phương thức gây án được cho là hết sức táo tợn: nhóm cướp sử dụng xe tải gắn thang, áp sát cửa sổ phòng trưng bày, sau đó dùng thang nâng để leo lên, phá vỡ cửa kính và dùng máy cắt mở các tủ trưng bày trước khi tẩu thoát bằng xe máy.

Trong lúc hỗn loạn chạy trốn, nhóm cướp đã đánh rơi một chiếc vương miện nạm kim cương và ngọc lục bảo từng thuộc về Hoàng hậu Eugenie, phu nhân của Hoàng đế Napoleon III. Tuy nhiên, chúng vẫn kịp mang theo 8 món trang sức quý giá khác, trong đó có chuỗi vòng ngọc lục bảo nạm kim cương do Napoleon I tặng cho Hoàng hậu Marie-Louise. Toàn bộ số báu vật bị đánh cắp đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Vụ việc gây chấn động toàn cầu và làm dấy lên làn sóng tranh cãi về công tác an ninh tại các bảo tàng Pháp. Một báo cáo của cơ quan kiểm toán nhà nước đầu tháng này chỉ rõ, Louvre đã quá chú trọng vào việc mở rộng sức hút và sưu tầm hiện vật mà xem nhẹ đầu tư cho hệ thống an ninh.

Ban lãnh đạo bảo tàng sau đó đã thừa nhận những thiếu sót và cam kết tăng cường lực lượng cảnh sát cùng hệ thống camera giám sát.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: