Pháp cấm bao bì nhựa đựng trái cây và rau quả từ tháng 1/2022

(CLO) Bộ Môi trường cho biết Pháp sẽ cấm sử dụng bao bì nhựa để đựng gần như tất cả trái cây và rau quả từ tháng 1 năm 2022 trong nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa.

Luật này được thông qua vào tháng 2/2020, và chính phủ Pháp đã công bố danh sách khoảng 30 loại trái cây và rau sẽ phải được bán mà không có bao bì nhựa từ ngày 1/1 năm sau. Danh sách bao gồm tỏi tây, cà chua cũng như táo, chuối và cam.

Bộ cho biết trong một tuyên bố: "Chúng ta sử dụng một lượng quá lớn nhựa dùng một lần trong cuộc sống hàng ngày".

phap cam bao bi nhua dung trai cay va rau qua tu thang 1 2022 hinh 1

Một cửa hàng bán hoa quả ở Pháp. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Phí dọn dẹp nhựa ô nhiễm năm 2019 ước tính tới 3,7 nghìn tỷ USD, cao hơn GDP của Ấn Độ

Ngư cụ 'xanh', giải pháp cho vấn đề nhựa đại dương

Người ta ước tính rằng 37% trái cây và rau quả được bán với bao bì và hy vọng rằng biện pháp này sẽ ngăn chặn được hơn một tỷ mặt hàng sử dụng bao bì nhựa mỗi năm.

Chủ tịch liên đoàn người bán trái cây Pháp bà Francois Roch cho biết việc chuyển đổi sang bìa cứng sẽ rất khó khăn trong thời gian ngắn như vậy.

Bà nói: “Ngoài ra, việc bán các sản phẩm rời cũng phức tạp vì nhiều khách hàng chạm vào trái cây và mọi người không muốn trái cây của họ bị khách hàng khác chạm vào".

Lệnh cấm đóng gói là một phần trong chương trình kéo dài nhiều năm của chính phủ nhằm loại bỏ dần đồ nhựa. Từ năm 2021, Pháp đã cấm ống hút, cốc và dao kéo bằng nhựa, cũng như hộp xốp đựng đồ ăn mang đi.

Hiện tại vẫn có thể bán trái cây cắt nhỏ và một số loại trái cây và rau quả tinh tế bằng bao bì nhựa nhưng điều này cũng sẽ bị loại bỏ dần vào cuối tháng 6/2026.

Bao bì nhựa sẽ bị cấm vào cuối tháng 6/2023 đối với cà chua bi, đậu xanh và đào, và đến cuối năm 2024 đối với các loại quả đặc, măng tây, nấm, một số món salad và rau thơm cũng như anh đào.

Vào cuối tháng 6/2026, quả mâm xôi, dâu tây và các loại quả mọng khác phải được bán mà không có bao bì nhựa.

Từ năm 2022, các không gian công cộng của Pháp phải có đài phun nước để giảm việc sử dụng chai nhựa. Các ấn phẩm báo chí và công chúng phải được vận chuyển mà không có bao bì nhựa, trong khi các nhà hàng thức ăn nhanh không còn có thể cung cấp đồ chơi nhựa miễn phí nữa.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: