Các phương tiện truyền thông Pháp nhấn mạnh rằng tàu chiến cần nhiên liệu, tiêm kích đang bắn những loại tên lửa ngày càng đắt đỏ, trong khi ngân sách quốc phòng trị giá 57 tỷ euro vốn không được thiết kế cho một sự can thiệp tốn kém và kéo dài như hiện nay.
Hiện nay, quân đội Pháp duy trì khoảng 8.000 binh sĩ tại Trung Đông với sự hỗ trợ của gần 50 tiêm kích Rafale và nhiều tàu hải quân. Lực lượng nòng cốt trên biển là tàu sân bay Charles de Gaulle cùng khoảng 26 chiếc Rafale và máy bay cảnh báo sớm E-2D, bên cạnh hai tàu đổ bộ tấn công và vài tàu khu trục.
Ngoài ra, Pháp còn có các đơn vị đồn trú thường trực tại Djibouti với khoảng 1.500 quân, UAE 900 quân, Iraq 1.200 quân, Lebanon 800 quân và Jordan 300 quân. Dù quy mô tham chiến lớn, nhưng tính chất các hoạt động này vẫn chủ yếu mang tính phòng thủ.
Yếu tố then chốt hiện nay là chi phí, khi mà từng đồng euro đều trở nên quan trọng đối với quân đội Pháp. Tướng Marc Le Bouil, tư lệnh Bộ tư lệnh Phòng không và các chiến dịch không quân Pháp (CDAOA), đã nhận định rằng: “Mức độ tham gia của lực lượng không quân Pháp là chưa từng có tiền lệ”.
Ông cũng lưu ý rằng, các tiêm kích Rafale đã tiêu diệt hàng chục máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Dù hoạt động trên tiền tuyến đảm bảo phòng không cho các quốc gia Vùng Vịnh, các hành động của Pháp vẫn chỉ giới hạn ở việc đánh chặn thay vì tấn công chủ lực.
Gần đây, Tổng thống Emmanuel Macron đã gặp Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman để khẳng định sự đoàn kết và cam kết của Pháp trong việc bảo vệ không phận Ả Rập Xê Út trước các cuộc tấn công.
Tình trạng khan hiếm vũ khí đang trở thành mối lo ngại hàng đầu khi việc tiêu thụ tên lửa diễn ra quá nhanh. Việc sử dụng cường độ cao tên lửa không đối không MICA đã làm cạn kiệt nhanh chóng kho dự trữ, bộc lộ điểm yếu về nguồn cung đạn dược tiên tiến của Pháp bất chấp chính sách kinh tế thời chiến của Tổng thống Macron.
Một số cơ quan truyền thông đã thẳng thắn nhận xét rằng Paris đang dần cạn kiệt đạn dược cho các nhiệm vụ của mình. Sự chậm trễ trong sản xuất, đôi khi kéo dài gần hai năm tại tập đoàn MBDA, càng làm phức tạp thêm nỗ lực duy trì kho dự trữ.
Sự thiếu hụt này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Hệ thống phòng không của Ukraine đang chịu áp lực lớn từ Nga, trong khi Pháp ngày càng hạn chế về năng lực cung ứng. Hiện tại, Ukraine đang thiếu tên lửa cho các tổ hợp SAMP/T và hệ thống Crotale đã không được tái cung cấp trong hơn một năm qua.
Việc sản xuất tên lửa SCALP và MICA NG không đủ để đáp ứng nhu cầu liên tục từ chiến trường. Với nguồn lực có hạn, Pháp đang đứng trước lựa chọn khó khăn: duy trì nhiệm vụ phòng thủ tại Trung Đông hay cắt giảm hiện diện để bảo tồn kho tên lửa và tránh áp lực tài chính từ sự leo thang do Mỹ dẫn đầu.