Phát Đạt (PDR) chào bán gần 200 triệu cổ phiếu giá dưới sổ sách, dốc 1.550 tỷ đồng thâu tóm dự án ven sông Hàn

Hạ giá chào bán xuống dưới thị giá, Phát Đạt dồn vốn vào thương vụ nắm 99% pháp nhân sở hữu dự án ven sông Hàn

Trong tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đưa ra phương án chào bán tối đa 199,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 5:1. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp có thể thu về gần 1.996 tỷ đồng.

Phát Đạt (PDR) chào bán gần 200 triệu cổ phiếu giá dưới sổ sách, dốc 1.550 tỷ đồng thâu tóm dự án ven sông Hàn. Ảnh: TL.
Phát Đạt (PDR) chào bán gần 200 triệu cổ phiếu giá dưới sổ sách, dốc 1.550 tỷ đồng thâu tóm dự án ven sông Hàn. Ảnh: TL.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô phát hành, mà còn ở mức giá chào bán. So với thị giá PDR đang quanh 16.000 đồng/cổ phiếu, mức 10.000 đồng thấp hơn đáng kể. Giá này đồng thời cũng nằm dưới giá trị sổ sách hơn 12.400 đồng/cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cuối năm 2025. Doanh nghiệp cho biết mức giá được cân nhắc trên cơ sở điều kiện thị trường, đồng thời nhằm tạo điều kiện để cổ đông hiện hữu tiếp tục tham gia và đồng hành cùng quá trình phát triển.

Thời điểm triển khai chưa được ấn định cụ thể, song kế hoạch dự kiến thực hiện trong năm 2026 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Hội đồng quản trị sẽ chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp với diễn biến thị trường. Nếu phát hành thành công, đây sẽ là đợt chào bán ra công chúng thứ hai của doanh nghiệp kể từ năm 2024, sau lần huy động hơn 1,3 ngàn tỷ đồng trước đó.

Nhìn vào cơ cấu sử dụng vốn, trọng tâm của đợt huy động gần như dồn vào Đà Nẵng. Trong tổng số tiền dự kiến thu được, khoảng 1.550 tỷ đồng được phân bổ cho dự án ven sông Hàn. Cụ thể, khoảng 629 tỷ đồng sẽ dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đà Nẵng Centre Point, còn khoảng 921 tỷ đồng dùng để mua cổ phần tại chính doanh nghiệp này. Theo kế hoạch, khoản mua cổ phần dự kiến giải ngân trong quý 2/2026, còn phần góp vốn phục vụ xây dựng sẽ thực hiện trong quý 3.

Theo phương án được công bố, Phát Đạt sẽ mua lại 99% vốn tại pháp nhân sở hữu dự án từ cá nhân ông Võ Ngọc Châu với giá hơn 1.061 tỷ đồng. Nếu giao dịch hoàn tất, doanh nghiệp gần như nắm quyền chi phối toàn bộ pháp nhân này.

Khu đất mà PDR hướng tới nằm tại các lô A1-12, A1-13, A1-14 đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, quy mô khoảng 8.845 m2. Theo hồ sơ quy hoạch 1/500 do UBND phường Hải Châu lấy ý kiến cộng đồng đầu năm 2026, khu đất được định hướng phát triển thành tổ hợp căn hộ du lịch, văn phòng và thương mại dịch vụ, cao tối đa 35 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Thương vụ này thực tế đã được chuẩn bị từ trước. Báo cáo tài chính cho thấy từ năm 2022, Phát Đạt đã có khoản trả trước hơn 150 tỷ đồng cho chính ông Võ Ngọc Châu liên quan đến quyền sử dụng đất tại khu vực ven sông Hàn. Dự án này cũng đã nằm trong danh mục triển khai giai đoạn 2025-2026 với tên thương mại Hàn River, từng được lãnh đạo doanh nghiệp nhắc tới trong kế hoạch công bố cuối năm trước.

Rót thêm vốn vào 239 CMT8, trả cổ tức bằng cổ phiếu hơn 1.197 tỷ đồng sau năm lãi ròng vượt 515 tỷ

Ngoài thương vụ tại Đà Nẵng, Phát Đạt còn dự kiến dùng 300 tỷ đồng từ đợt phát hành để mua cổ phần tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN, chủ đầu tư dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Đây là thương vụ doanh nghiệp đã công bố từ cuối năm 2025 khi nhận chuyển nhượng cổ phần từ CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Tổng giá trị thương vụ dự kiến khoảng 1.350 tỷ đồng để sở hữu 50% vốn tại AKYN, trong đó phần vốn lấy từ đợt phát hành chỉ đáp ứng một phần. Phần còn lại được dự kiến cân đối từ các nguồn khác như dòng tiền kinh doanh hoặc vốn vay. Theo kế hoạch, khoản giải ngân này sẽ thực hiện trong quý 2/2026.

Dự án 239 CMT8 có diện tích 3.500 m2, được định hướng phát triển thành tổ hợp chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng với tổng mức đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng.

Cả Hàn River và 239 CMT8 đều từng được nhắc tới trong buổi livestream gặp nhà đầu tư cuối tháng 1/2026 của PDR. Khi đó, ông Nguyễn Văn Đạt cho biết doanh nghiệp đang triển khai bán hàng tại loạt dự án như Hàn River, Quy Nhơn Iconic, Serenity Phước Hải, Poulo Condor và 239 CMT8. Riêng với dự án 239 CMT8, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết công trình đã hoàn tất pháp lý, đang thi công phần hầm và dự kiến mở bán từ cuối năm 2025 sang đầu năm 2026.

Trên cơ sở đó, Phát Đạt kỳ vọng lợi nhuận năm 2026 có thể tăng ít nhất gấp đôi so với năm 2025 nhờ đóng góp từ chuyển nhượng dự án và hoạt động bán hàng. Riêng dự án Thuận An 1 được kỳ vọng có thể mang về khoảng 1.900 tỷ đồng.

Song song với kế hoạch huy động vốn, doanh nghiệp cũng sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, cổ đông sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương ứng tối đa gần 120 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 1.197 tỷ đồng theo mệnh giá. Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, khoảng 1.736 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025 sau khi trích lập các quỹ.

Theo số liệu đã kiểm toán, năm 2025 PDR ghi nhận tổng doanh thu khoảng 2.954 tỷ đồng, trong đó khoảng một nửa đến từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con. Yếu tố này góp phần đưa lãi ròng lên 515 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Trong giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp của ông Nguyễn Văn Đạt đặt mục tiêu doanh thu lũy kế hơn 44,8 ngàn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11,8 ngàn tỷ đồng. Hàn River và 239 CMT8 đều nằm trong danh sách các dự án được kỳ vọng mang lại nguồn thu, cùng với Quy Nhơn Iconic, Poulo Condor, Thuận An 1 và Serenity Phước Hải.

Việc lựa chọn phát hành lượng lớn cổ phiếu với giá thấp hơn thị giá và dưới cả giá trị sổ sách cho thấy Phát Đạt đang chấp nhận nới rộng biên huy động để đổi lấy nguồn lực triển khai các thương vụ mới.

Trong đó, phần vốn dồn mạnh vào Hàn River phản ánh rõ ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp tại Đà Nẵng, đồng thời cũng cho thấy kế hoạch tăng trưởng tới đây tiếp tục dựa đáng kể vào mở rộng danh mục dự án và chuyển nhượng cấu phần đầu tư, thay vì chỉ trông vào dòng thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản thuần túy.

Xem thêm

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

(CLO) Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, vượt xa mức 4,45% của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế cần lượng vốn lớn cho đầu tư và tăng trưởng, chênh lệch lợi suất có thể trở thành thách thức trong cuộc đua hút vốn ngoại.

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

(CLO) VN-Index vừa trải qua tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp, mức độ giảm chậm lại và phân hóa với thanh khoản cải thiện. Trong tuần, VN-Index có 2 phiên đầu tuần phục hồi tốt ở vùng giá 1.730 điểm hướng đến vùng giá quanh 1.765 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trong 3 phiên cuối tuần.

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

(CLO) Các nhà sưu tập Gen Z giàu có đang chi mạnh tay hơn những thế hệ lớn tuổi, góp phần thúc đẩy thị trường nghệ thuật toàn cầu phục hồi lên gần 60 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, tại châu Á, giới sưu tập trẻ vẫn có xu hướng ưu tiên hàng xa xỉ hơn các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao.

Rào cản lớn nhất với giá vàng có thể đã chạm đỉnh

Vàng, bạc được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới

(CLO) Bất chấp lạm phát kéo dài, lợi suất trái phiếu tăng cao và những biến động trên thị trường năng lượng, giới chuyên gia tại Hội nghị Kim loại Quý Toàn cầu 2026 của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với vàng và bạc trong dài hạn.

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

(CLO) Ngân hàng Nhà nước vừa nâng trần tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) từ 85% lên 95%, đồng thời thay đổi cách tính theo hướng tiệm cận chuẩn Basel III. Quy định mới được kỳ vọng mở thêm dư địa tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng, đặc biệt với những nhà băng chuyển sang áp dụng sớm cơ chế LCR/NSFR.

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

(CLO) Xét về xu hướng ngắn hạn, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index tiếp tục suy yếu dưới kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm.

BIDV kết nối cơ hội kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan

BIDV kết nối cơ hội kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan

Ngày 28/09/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo kinh doanh “Triển vọng kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan: xu hướng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chiến lược quản lý rủi ro”.

Italy dùng ẩm thực, thời trang và thuế để hút giới nhà giàu Trung Quốc

Italy dùng ẩm thực, thời trang và thuế để hút giới nhà giàu Trung Quốc

(CLO) Italy đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của giới siêu giàu nhờ chất lượng sống cao, sức hút văn hóa – thời trang cùng chính sách thuế khoán ưu đãi. Trong đó, thị trường bất động sản cao cấp tại quốc gia này ghi nhận làn sóng quan tâm gia tăng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Chứng khoán hôm nay 29/9/2026: VN-Index thu hẹp đà giảm

Chứng khoán hôm nay 29/9/2026: VN-Index thu hẹp đà giảm

(CLO) Dù áp lực giảm điểm từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản khiến VN-Index mất điểm nhẹ trong phiên 29/9/2026, thị trường chung vẫn ghi nhận chuyển biến tích cực nhờ sắc xanh chiếm ưu thế ở đa số các nhóm ngành.

Cỡ chữ bài viết: