Phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo năm 2026

(CLO) Chiều 13/3, tại Hà Nội, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo “Sáng đạo trong đời 2026”.

Phát biểu tại sự kiện, Hoà thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương cho biết, Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam hơn 2.000 năm và luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc.

Với tinh thần “tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên”, giáo lý của Đức Phật với các giá trị cốt lõi như từ bi, trí tuệ, vị tha và vô ngã đã thấm sâu vào đời sống văn hóa, đạo đức và lối sống của người Việt. Vì vậy, việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo cũng chính là góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ảnh màn hình 2026-03-13 lúc 17.14.00
Hoà thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ban tổ chức

Theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, trong suốt chiều dài lịch sử, đời sống văn hóa Phật giáo Việt Nam cũng trải qua nhiều biến động do chiến tranh và những tác động từ các dòng chảy văn hóa bên ngoài. Điều này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu, định hình những chuẩn mực văn hóa phù hợp với tinh thần Chánh pháp, đồng thời thích ứng với bối cảnh xã hội hiện đại.

Những năm gần đây, các hoạt động văn hóa, lễ hội Phật giáo ngày càng được quan tâm tổ chức bài bản, trang nghiêm. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi tổ chức lễ hội chưa thật sự chuẩn mực. Vì vậy, Ban Văn hóa Trung ương mong muốn phối hợp với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cơ quan chuyên môn để xây dựng mô hình chuẩn cho các hoạt động lễ hội Phật giáo.

Theo định hướng này, mỗi lễ hội Phật giáo đều gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Cả hai phần cần truyền tải rõ nét tinh thần, thông điệp của Phật giáo tới cộng đồng. Sau mỗi lễ hội, người tham dự không chỉ tham gia sinh hoạt văn hóa mà còn cảm nhận được giá trị hướng thiện, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng chính thức công bố thể lệ cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo “Sáng đạo trong đời 2026”. Cuộc thi hướng tới việc khuyến khích các nhạc sĩ, nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật sáng tạo các tác phẩm lấy cảm hứng từ giáo lý Phật giáo.

Ảnh màn hình 2026-03-13 lúc 17.15.24
Chư tôn đức, các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và đại biểu quan tâm đến văn hóa Phật giáo tham dự. Ảnh: Ban tổ chức

Theo đó, cuộc thi năm nay mở rộng ở nhiều lĩnh vực sáng tác như kịch bản văn học, âm nhạc, kiến trúc và mỹ thuật phục vụ lễ hội Phật giáo Việt Nam. Thông qua cuộc thi, Ban Văn hóa Trung ương mong muốn tìm kiếm và tôn vinh những tác phẩm nghệ thuật mang giá trị nhân văn sâu sắc, phản ánh tinh thần Phật giáo gắn bó với đời sống và văn hóa dân tộc.

Các tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn sẽ có cơ hội được giới thiệu, trình diễn trong các chương trình nghệ thuật Phật giáo và những sự kiện văn hóa thời gian tới. Đây cũng được xem là không gian sáng tạo mở, tạo điều kiện để các nghệ sĩ thể hiện tinh thần Phật giáo bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Cũng tại sự kiện, Ban Văn hóa Trung ương giới thiệu album “Những ngày yên - Tịnh tâm cùng kinh Phật”. Trong album, nhiều bài kinh quen thuộc như Chuyển pháp luân, Pháp cú, Từ bi, Tứ diệu đế, Kim cang, Lăng nghiêm, Bát-nhã tâm kinhBát đại nhân giác được chuyển thể sang tiếng Việt với cách thể hiện rõ ràng, dễ hiểu nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần giáo lý của Đức Phật. Album được kỳ vọng góp phần lan tỏa những lời dạy của Đức Phật, đưa giáo lý Phật giáo đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: