Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam: Phải xử lý nghiêm người biết trẻ bị bạo hành nhưng không tố giác

(CLO) Liên tiếp các vụ trẻ em bị bạo hành dã man trong gia đình, ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng cần xử lý nghiêm cả những người biết trẻ bị bạo hành nhưng im lặng, không tố giác.

Liên tiếp những vụ trẻ em bị bạo hành dã man, thậm chí tử vong ngay trong chính gia đình mình thời gian gần đây khiến dư luận phẫn nộ, xót xa. Sau mỗi vụ việc đau lòng, câu hỏi lại được đặt ra: Vì sao trẻ phải chịu đựng bạo lực trong thời gian dài mà không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời?

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Hoa Nam – nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, cần chuyển mạnh từ tư duy “xử lý hậu quả” sang “phòng ngừa từ sớm”, đồng thời phải xử lý nghiêm hành vi biết trẻ bị bạo hành nhưng im lặng, không tố giác.

z7809806444261-bfd3b6f086d68ff4412a4bea7f30493e.jpg
Ông Đặng Hoa Nam – nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

“Nơi an toàn nhất lại trở thành nơi gây tổn thương cho trẻ”

Theo ông Nam, điều khiến xã hội day dứt nhất là nhiều nạn nhân bị bạo hành khi còn quá nhỏ, hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn và gần như không có khả năng tự bảo vệ mình.

“Những vụ bạo lực trẻ em xảy ra ngay trong gia đình, do chính cha mẹ hoặc người thân gây ra luôn khiến xã hội đau lòng, bức xúc tột cùng. Khi nơi đáng lẽ an toàn nhất đối với trẻ em lại trở thành nơi gây tổn thương cho các em thì đó là điều rất đau xót”, ông Nam nói.

Ông Nam cho biết, không chỉ qua các vụ việc được báo chí phản ánh, dữ liệu từ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng cho thấy số lượng thông báo, tố cáo liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em đang có xu hướng gia tăng, với tính chất ngày càng nghiêm trọng.

Đáng lo ngại, nhiều trẻ em đã phải chịu đựng bạo lực trong thời gian dài trước khi được phát hiện. Theo ông Nam, điều này cho thấy “lỗ hổng” trong hệ thống bảo vệ trẻ em ở cơ sở cũng như sự thờ ơ của cộng đồng trước những dấu hiệu bất thường.

“Chỉ một cuộc gọi sớm cũng có thể cứu được một đứa trẻ”

Phân tích nguyên nhân, ông Nam cho rằng bạo hành trẻ em xuất phát từ nhiều yếu tố đan xen, từ áp lực kinh tế, đổ vỡ gia đình đến sự thiếu kỹ năng làm cha mẹ.

“Nhiều gia đình sống trong điều kiện bấp bênh, công việc không ổn định, đặc biệt là lao động di cư. Có những trường hợp cha mẹ thiếu kiến thức nuôi dạy con, hành xử theo cảm tính, khi áp lực cuộc sống tăng lên thì lựa chọn bạo lực như cách giải tỏa”, ông Nam nhận định.

Không ít trường hợp trẻ bị bạo hành nhưng không được đưa đi cấp cứu, không được chăm sóc đầy đủ. Theo ông, đây không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là sự thiếu hiểu biết pháp luật và trách nhiệm của người lớn.

Đặc biệt, ông Nam nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong phát hiện sớm các dấu hiệu nguy cơ.

“Nhiều người nghe tiếng trẻ khóc kéo dài, thấy trẻ thường xuyên bị đánh mắng nhưng lại ngại can thiệp vì cho rằng đó là chuyện nội bộ gia đình. Trong khi thực tế, nhiều vụ việc đau lòng hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu có sự lên tiếng sớm hơn”, ông Nam nói thêm.

Theo ông, giáo viên, nhân viên y tế, hàng xóm, tổ dân phố chính là những người có điều kiện phát hiện sớm nhất dấu hiệu trẻ bị bạo hành. Khi có nghi ngờ, người dân cần chủ động thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng hoặc Tổng đài 111.

“Trong bảo vệ trẻ em, nhiều khi chỉ một cuộc gọi sớm cũng có thể cứu được một đứa trẻ”, ông Nam nhấn mạnh.

edit-z7796102802576b610b7abed70bb17d4e3a7c64c2143ae-1778218017652729419722.jpg
Bé trai bị bạo hành hiện đang được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 chăm sóc, điều trị.

Phải xử lý nghiêm hành vi “biết mà không tố giác”

Từ thực tế nhiều vụ việc bị phát hiện quá muộn, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng cần bịt kín “lỗ hổng” từ cấp cơ sở.

Ông cho biết, dù Việt Nam đã có hệ thống pháp luật khá đầy đủ như Luật Trẻ em, Luật Phòng chống bạo lực gia đình…, nhưng vấn đề nằm ở khâu thực thi.

“Trước đây, Luật Trẻ em quy định mỗi xã phải bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em để theo dõi, giám sát các gia đình có nguy cơ cao. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều nơi giao kiêm nhiệm cho công chức lao động – xã hội vốn đã quá tải với nhiều đầu việc khác”, ông Nam phân tích.

Theo ông, công tác bảo vệ trẻ em cần đội ngũ có chuyên môn về công tác xã hội, pháp luật, kỹ năng can thiệp và đủ thời gian bám sát địa bàn để nhận diện nguy cơ từ sớm.

Đáng chú ý, ông Nam cho rằng cần thực thi nghiêm các chế tài đối với hành vi “biết mà không tố giác” khi phát hiện trẻ bị bạo hành.

“Cần xử lý nghiêm những trường hợp chứng kiến bạo lực trẻ em nhưng im lặng, không báo cơ quan chức năng. Điều này nhằm nâng cao trách nhiệm cộng đồng và khuyến khích toàn xã hội cùng tham gia bảo vệ trẻ em”, ông Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất tăng trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phối hợp với Tổng đài 111, xử lý nghiêm tình trạng chậm tiếp nhận phản ánh hoặc thiếu phối hợp trong các vụ việc liên quan đến trẻ em bị bạo hành, xâm hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi, cùng trú xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi ngược đãi, hành hạ con cháu.

Trước đó, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo về việc một phụ nữ đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bé N.G.K. (SN 2024, con ruột của Trúc) trong tình trạng nguy kịch, trên người có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách.

Bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị.

Xem thêm

Gia Lai: Tinh gọn bộ máy giữ rừng, kỳ vọng và áp lực trên hành trình giữ màu xanh đại ngàn

Gia Lai: Tinh gọn bộ máy giữ rừng, kỳ vọng và áp lực trên hành trình giữ màu xanh đại ngàn

(CLO) Việc hợp nhất 29 Ban Quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai thành một đơn vị duy nhất được kỳ vọng sẽ tạo nên sức mạnh tập trung, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, phía sau quyết định mang tính bước ngoặt ấy vẫn còn không ít trăn trở về nhân lực, địa bàn và những áp lực đang hiện hữu nơi tuyến đầu giữ rừng.

Giao quyền tuyển giáo viên ở tất cả cấp học cho giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hàng loạt địa phương phải báo cáo thực trạng xếp lương giáo viên trước ngày 10/6

(CLO) Để chuẩn bị triển khai quy định mới của Luật Viên chức 2025 từ ngày 1/7 tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê thực trạng bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời gửi báo cáo về Bộ trước ngày 10/6.

Những 'mùa xuân' gửi lại chiến trường của người lính già

Những 'mùa xuân' gửi lại chiến trường của người lính già

(CLO) Nửa đêm, giữa không gian tĩnh lặng của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (tỉnh Ninh Bình), tiếng hô "xung phong" bất ngờ vang lên từ một căn phòng. Người cựu binh tóc đã bạc trắng giật mình bật dậy, ánh mắt hoảng hốt như vẫn đang ở giữa chiến trường khốc liệt năm nào...

Vĩnh Long: Phát động tháng chiến dịch thay đổi nhận thức về bạo lực gia đình năm 2026

Vĩnh Long: Phát động tháng chiến dịch thay đổi nhận thức về bạo lực gia đình năm 2026

(CLO) Với thông điệp mạnh mẽ “Chấm dứt bạo lực - Vun đắp yêu thương”, Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 đã chính thức diễn ra tại Vĩnh Long. Đây là sự kiện quan trọng nhằm kêu gọi toàn xã hội phá vỡ sự im lặng, chung tay xây dựng những mái ấm hạnh phúc và văn minh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lý giải việc không xử phạt đơn vị thu gom đổ lẫn rác đã phân loại

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lý giải việc không xử phạt đơn vị thu gom đổ lẫn rác đã phân loại

(CLO) Nhiều địa phương đề xuất bổ sung mức phạt với đơn vị thu gom nếu đổ lẫn các loại rác đã được phân loại. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng việc xử lý hành vi này phụ thuộc vào điều kiện hạ tầng của từng địa phương và có thể dẫn đến khó khăn, tùy tiện trong quá trình xử phạt.

Đề xuất người có bằng đại học được học liên thông xuống cao đẳng, trung cấp: Bộ Giáo dục khẳng định 'không phải học ngược, mà là công nhận kết quả học tập'

Đề xuất người có bằng đại học được học liên thông xuống cao đẳng, trung cấp: Bộ Giáo dục khẳng định 'không phải học ngược, mà là công nhận kết quả học tập'

(CLO) Đề xuất cho phép người học ở trình độ cao hơn có thể liên thông để hoàn thành chương trình ở trình độ thấp hơn trong dự thảo Thông tư về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học đang thu hút nhiều sự quan tâm. Nhiều ý kiến băn khoăn liệu quy định này có tạo ra xu hướng "học ngược" từ đại học xuống cao đẳng hay làm giảm chuẩn chất lượng đào tạo.

'Vượt nắng, thắng mưa' 90 ngày đêm hoàn thành 7 trường nội trú biên giới Gia Lai

'Vượt nắng, thắng mưa' 90 ngày đêm hoàn thành 7 trường nội trú biên giới Gia Lai

(CLO) Chủ đầu tư Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới Gia Lai vừa phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm tăng ca, tăng kíp thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”. Quyết tâm đưa các trường nội trú liên cấp về đích đúng hẹn, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2026-2027.

Cỡ chữ bài viết: