Phó hiệu trưởng bị tố sửa điểm học bạ cho con cán bộ phường ở Quảng Ninh

(CLO) Một Phó hiệu trưởng tại phường Hà Lầm (Quảng Ninh) đang bị tố sửa điểm học bạ điện tử cho con của cán bộ phường, nâng từ mức “yếu” lên “giỏi” ở nhiều môn học.

UBND phường Hà Lầm (Quảng Ninh) xác nhận với báo chí rằng đã tiếp nhận đơn tố cáo liên quan đến lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc.

Đơn tố cáo nêu rõ, người bị tố đã thay đổi điểm số của học sinh là con 1 cán bộ phường, chỉnh từ mức yếu lên giỏi ở các môn Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học và Tiếng Anh.

Đại diện UBND phường Hà Lầm cho biết, phường đang phối hợp với cơ quan chuyên môn để xác minh sự việc.

image.jpg
Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) nơi xảy ra sự việc.

“Nếu có sai phạm, đây chắc chắn là lỗi từ phía người lớn, không thể để học sinh phải chịu ảnh hưởng tâm lý”, vị này nói.

Theo nguồn tin, sự việc xảy ra trong năm học 2024–2025, sau khi trường được sáp nhập và kiện toàn ban giám hiệu. Người bị tố hiện là Phó hiệu trưởng.

Trước đó, phường cũng từng nhận được phản ánh về vụ việc tương tự nhưng chưa có kết luận chính thức. Tại Quảng Ninh, các trường THCS hiện đã được phân cấp quản lý về phường, xã; việc dạy và học sử dụng học bạ điện tử. Mọi thao tác nhập liệu, chỉnh sửa điểm trên hệ thống đều để lại nhật ký kỹ thuật, giúp cơ quan chức năng dễ dàng truy vết và xác định trách nhiệm cá nhân liên quan.

UBND phường Hà Lầm cho biết đang tiến hành đối chiếu hồ sơ, điểm gốc, biên bản chấm và nhật ký nhập điểm để làm rõ. Quan điểm xử lý được xác định là khách quan, đúng quy định, bảo đảm không làm tổn thương học sinh và giữ vững kỷ cương trong môi trường giáo dục.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: