Xác minh thông tin phó hiệu trưởng ngăn cản đưa học sinh nghi ngộ độc đi viện

(CLO) Tối 27/9, ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) xác nhận, chính quyền đang vào cuộc xác minh vụ việc liên quan đến Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy đã không đồng ý đưa học sinh nghi ngộ độc đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 44 giây kèm ghi âm, ghi lại cảnh tại phòng y tế nhà trường, với sự có mặt của lãnh đạo, nhân viên y tế học đường, giáo viên chủ nhiệm và nhiều học sinh có triệu chứng bất thường.

Trong đoạn ghi âm, một giọng nữ được cho là của bà H., Phó hiệu trưởng nhiều lần khẳng định “không đưa đi viện”, bất chấp đề nghị chuyển viện từ nhân viên y tế.

Cô T.T.Q., nhân viên y tế học đường, xác nhận với báo chí, nội dung trong clip là đúng sự thật. Theo cô Q., từ khoảng 7h15 ngày 26/9, hàng chục học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói. Khi cô đề nghị đưa đi bệnh viện, bà H. không đồng ý. Đến hơn 8h30, sau khi nhiều phụ huynh tập trung gây áp lực, nhà trường mới cho xe chở học sinh đến bệnh viện.

ngo-doc.jpeg
Các học sinh nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, nghi ngộ độc. Ảnh: Công Sáng

UBND xã Kim Ngân cho biết sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy, tính đến chiều 27/9, sức khỏe 40 em học sinh nhập viện đã ổn định. Các em được chẩn đoán viêm dạ dày ruột nghi do ngộ độc thực phẩm, đã được truyền dịch và điều trị bằng kháng sinh.

Trước đó, khoảng 8h ngày 26/9, sau bữa ăn sáng tại trường, nhiều học sinh xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như đau bụng, nôn ói, đi ngoài. Sau khi sự việc lan rộng, nhà trường phối hợp phụ huynh và chính quyền địa phương đưa các em đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy thăm khám, điều trị.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: