Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo làm rõ vi phạm

(CLO) Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình về vụ việc kiểm tra, xử lý của lực lượng Quản lý thị trường tại Công ty TNHH Quốc Bảo.
Hàng chục thùng carton khẩu trang đang được các công nhân Công ty Quốc Bảo đóng hộp chuẩn bị bán ra thị trường.

Hàng chục thùng carton khẩu trang đang được các công nhân Công ty Quốc Bảo đóng hộp chuẩn bị bán ra thị trường.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo làm rõ vi phạm

Cụ thể, công văn số 3130/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, xét báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và ý kiến của Bộ Công thương về việc kiểm tra, xử lý của lực lượng Quản lý thị trường tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thiết bị Quốc Bảo (Công ty Quốc Bảo) huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Công thương chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường (TCQLTT) kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của Công ty Quốc Bảo trong việc sản xuất, kinh doanh khẩu trang theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu kiểm tra, làm rõ trách nhiệm các công chức QLTT liên quan để kiểm điểm, xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả thực hiện lên Phó Thủ tướng Thường trực - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia trong tháng 5/2020.

Trước đó, Ngày 20/3, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia có báo cáo gửi đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 nhận định Công ty Quốc Bảo đã sản xuất khẩu trang không đúng với tiêu chuẩn công bố; hàng hoá không có giá trị sử dụng, công dụng như đã công bố; có dấu hiệu của hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả được quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, chiều 4/3, Tổ công tác 304 TCQLTT đã phối hợp với Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh và các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra Công ty Quốc Bảo để làm rõ thông tin phóng viên phản ánh về việc đơn vị này có dấu hiệu làm giả khẩu trang y tế nhằm trục lợi trong mùa dịch Covid-19.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 5 thùng chứa vỏ hộp khẩu trang ghi là “Khẩu trang kháng khuẩn” tại gầm cầu thang trong xưởng sản xuất của Cty Quốc Bảo, tại một hộ dân đối diện với công ty này, có hàng chục thùng carton đã được đóng gói và chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Trong khi, theo đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp này chỉ có chức năng sản xuất khẩu trang bảo hộ lao động.

Nhận thấy bất thường, đoàn công tác 304 của Tổng cục QLTT đã đề nghị chủ doanh nghiệp tạm dừng không được lưu thông sản phẩm ra thị trường và yêu cầu hủy toàn bộ nhãn mác này. Đồng thời, yêu cầu Cục QLTT Bắc Ninh lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đại diện Cục QLTT Bắc Ninh cho rằng : “cần phải lấy mẫu đưa đi giám định xem đây có phải là kháng khuẩn hay không vì không phải là chuyên môn”. Sau nhiều giờ trì hoãn, biên bản làm việc của đoàn công tác tại Công ty Quốc Bảo mới được lập và đoàn công tác ra về mà không lấy được mẫu để giám định cũng như không có những biện pháp ngăn chặn.

Vài ngày sau, Đội QLTT số 4 (Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Quốc Bảo về hành vi kinh doanh hàng hóa trên nhãn có chữ viết không đúng sự thật với số tiền 17,5 triệu đồng.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: