Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Tết cộng đồng người Việt tại Thụy Sỹ

Thứ hai, 20/01/2020 16:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một phần không thể tách rời, động viên kiều bào tại Thụy Sỹ luôn gắn bó, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, trở thành cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Thụy Sỹ.

Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khi tham dự lễ Tết cộng đồng được Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ (tổ chức ngày 19/1 nhân dịp Xuân Canh Tý 2020), Buổi lễ diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Sỹ từ ngày 19 đến 23/1 dự Hội nghị thường niên WEF lần thứ 50 tại Davos (Thuỵ Sỹ) của Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, đây là dịp Đại sứ quán Việt Nam tại Bern kỷ niệm tròn 20 năm Việt Nam chính thức khai trương Đại sứ quán tại thủ đô Thụy Sỹ. Đây cũng là thời điểm diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) kỷ niệm 50 năm ngày tổ chức Hội nghị đầu tiên.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã hoan nghênh Đại sứ quán tại Bern cũng như Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Geneva đã làm tốt công tác chính trị, chuyên môn, góp phần củng cố quan hệ song phương, chủ động và tích cực tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động của các tổ chức quốc tế.

Các hoạt động kết nối cộng đồng được Đại sứ quán Việt Nam tổ chức đã thu hút sự tham gia và đóng góp nhiệt tình của giới trẻ, giúp cho cộng đồng Việt Nam ngày càng thêm đoàn kết, đạt nhiều thành tích và tích cực hòa đồng vào cuộc sống tại nước sở tại.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã chia sẻ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta trong năm 2019 với nhiều kết quả ấn tượng. Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7%, cao hơn mức trung bình của khu vực và toàn cầu.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng bà con Việt kiều chút hương vị Tết cố truyền dân tộc. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng bà con Việt kiều chút hương vị Tết cố truyền dân tộc. Ảnh: VGP

Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu bầu kỷ lục. Sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội hồi tháng 2/2019 một lần nữa đã đưa Việt Nam vào tâm điểm của truyền thông quốc tế, ghi dấu ấn đầy tự hào về một Việt Nam đổi mới, năng động.

Đặc biệt, công cuộc cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh với quyết tâm cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ hết lòng của nhân dân đã gặt hái được nhiều thành công.

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneve và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và tiếp tục có nhiều đóng góp, hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho quê hương, đất nước.

PV

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức