Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bạc Liêu cần có phương án biến bất lợi thành lợi thế

(CLO) Phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, Bạc Liêu cần đánh giá hết các khó khăn để biến khó khăn thành cơ hội.

Sáng ngày 28/11, đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2022 với chủ đề “Bạc Liêu - Tiềm năng và khát vọng phát triển”, nhằm giới thiệu rộng rãi tiềm năng, lợi thế và các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư tại Bạc Liêu, kết nối nhà đầu tư tiếp cận những dự án trọng điểm và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh Bạc Liêu.

Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện ngày Hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ Hoài Lang năm 2022.

pho thu tuong vu duc dam bac lieu can co phuong an bien bat loi thanh loi the hinh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, tỉnh Bạc Liêu cần đánh giá hết các khó khăn để biến khó khăn thành cơ hội. Với tỉnh Bạc Liêu, khó khăn về biến đổi khí hậu, nước biển dâng nhưng điều quan trọng là cần phải nghiên cứu dự báo để có phương án biến bất lợi thành lợi thế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị các bộ, ngành cùng hỗ trợ giúp Bạc Liêu giải quyết các thủ tục nhanh để tỉnh phát huy được lợi thế là vai trò trung tâm vùng bán đảo Cà Mau. Đồng thời, mong muốn các nhà đầu tư sẽ cùng tỉnh chung tay tháo gỡ khó khăn và lan tỏa những điều tốt đẹp, mời gọi thêm các nhà tư khác để Bạc Liêu trở thành một miền đất lành.

pho thu tuong vu duc dam bac lieu can co phuong an bien bat loi thanh loi the hinh 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mong muốn các nhà đầu tư cùng tỉnh Bạc Liêu chung tay tháo gỡ khó khăn.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, đến nay, Bạc Liêu đã xây dựng thành công hình ảnh một Trung tâm Năng lượng tái tạo và Trung tâm tôm của vùng. Hiện đang nỗ lực xây dựng “Thủ phủ tôm” với chuỗi sản xuất và cung ứng tôm có sức cạnh tranh toàn cầu.

Chính vì vậy, trong thời gian tới tỉnh Bạc Liêu cần tập trung thu hút đầu tư vào 5 lĩnh vực trụ cột mà tỉnh đang thực hiện gồm: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất chủ lực là tôm, lúa gạo; phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời và điện khí); phát triển du lịch; phát triển giáo dục, y tế chất lượng cao; phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh.

pho thu tuong vu duc dam bac lieu can co phuong an bien bat loi thanh loi the hinh 3

Các đại biểu cho rằng Bạc Liêu cần tập trung thu hút đầu tư vào 5 lĩnh vực trụ cột đang thực hiện.

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Để tỉnh Bạc Liêu đạt được mục tiêu “trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và tỉnh khá trong cả nước vào năm 2030” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, thì việc khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để mời gọi đầu tư, hầu như là con đường duy nhất để phát triển Bạc Liêu một ngày không xa “bằng chị, bằng anh”.

pho thu tuong vu duc dam bac lieu can co phuong an bien bat loi thanh loi the hinh 4

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cam kết sẽ hợp tác tích cực, giải quyết kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng nhất và sẽ được hỗ trợ, ưu đãi tốt nhất theo phương châm “việc gì khó dành cho chính quyền, việc gì dễ dành cho doanh nghiệp”. Sự thành công của quý vị chính là sự phát triển của Bạc Liêu.

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh Bạc Liêu đã trao giấy Quyết định chủ trương đầu tư cho 7 nhà đầu tư, dự kiến thực hiện 13 dự án với tổng giá trị hơn 16.700 tỷ đồng. UBND tỉnh cũng công bố thu hút đầu tư 10 dự án.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: