Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Quyết định mở cửa trở lại đón du khách quốc tế là một lộ trình thận trọng

(CLO) Tại Hội nghị triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả diễn ra chiều tối qua 15/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Việt Nam không chỉ mở cửa lại du lịch, mà bản chất chính thức mở lại giao lưu và giao thương quốc tế như trước khi có dịch COVID-19.

Chiều tối 15/3, Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ VHTT&DL tổ chức Hội nghị triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối điểm cầu tới một số địa phương trong nước và 94 Đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tham dự hội nghị còn có đại diện Tổng cục Du lịch (Bộ VHTT&DL), Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và các hãng hàng không, công ty du lịch, lữ hành, khách sạn.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh Bộ Ngoại giao và Bộ VHTT&DL đã phối hợp tổ chức hội nghị, bàn việc mở cửa du lịch đón khách quốc tế vào Việt Nam. 

pho thu tuong vu duc dam quyet dinh mo cua tro lai don du khach quoc te la mot lo trinh than trong hinh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị triển khia mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả chiều tối ngày 15/3

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, cột mốc 15/3 không chỉ dừng ở mở cửa du lịch, mà bản chất là Việt Nam chính thức mở lại giao lưu, giao thương quốc tế như trước khi có dịch COVID-19, nhưng kèm theo một số giải pháp với tinh thần quản lý, kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cá nhân tại các cuộc họp với các bộ, ngành liên quan trước đây là không phân biệt người Việt Nam với người nước ngoài trên phương diện chống dịch. Đây là thông điệp rất rõ ràng.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, việc Việt Nam quyết định mở cửa du lịch quốc tế không phải là một “sự chạy đua” sau khi một số nước có động thái tương tự trước đó. Theo Phó Thủ tướng, quyết định chính thức mở cửa lại cho khách du lịch quốc tế là một lộ trình rất thận trọng, lúc đầu các bộ đề nghị mở cửa vào dịp 30/4-1/5, sau đó rút xuống 30/3 và nay chính thức là 15/3.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, khi mở cửa du lịch quốc tế, quá trình phục hồi ngành du lịch sẽ không diễn ra một cách nhanh chóng trong một vài ngày, hay vài tuần mà sẽ cần phải mất vài tháng hoặc lâu hơn.

Lý giải vì sao Chính phủ quyết định mở cửa cho khách du lịch quốc tế khi trong nước vẫn đang có số ca lây nhiễm cao kỷ lục, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhắc lại phát biểu của ông tại cuộc họp với các bộ, ngành liên quan hôm 15/2 rằng, số ca nhiễm COVID-19 sẽ còn tăng lên, nhưng vấn đề này không còn giống như thời điểm bùng phát dịch hồi năm 2020.

Hiện nay, mục tiêu là phải kiểm soát, phòng, chống dịch hiệu quả, theo hướng không vượt ngưỡng khả năng đáp ứng của hệ thống y tế.

Xung quanh kiến nghị của các đại biểu liên quan đến các quy định kiểm soát y tế với người nhập cảnh, hiện vẫn chưa có hướng dẫn chính thức phù hợp với bối cảnh mở cửa du lịch quốc tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ và cá nhân ông đã chỉ đạo Bộ VHTT&DL phối hợp với Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn. Tuy nhiên, hiện Bộ Y tế vẫn đang trong quá trình tham vấn ý kiến của các bộ phận chuyên môn.

pho thu tuong vu duc dam quyet dinh mo cua tro lai don du khach quoc te la mot lo trinh than trong hinh 2

Những hành khách quốc tế đầu tiên đến sân bay Nội bài (Hà Nội) trong ngày đầu mở cửa đón khách du lịch.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng là không phân biệt người nước ngoài, người trong nước trong phòng, chống dịch và vì vậy đối với khách nhập cảnh qua đường hàng không, trước khi lên máy bay đã phải có chứng nhận xét nghiệm, do đó khi nhập cảnh Việt Nam sẽ coi như người trong nước. Còn những người nhập cảnh theo đường thủy, đường bộ, đường sắt, cần đáp ứng thêm một số quy định về phòng, chống dịch.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng kêu gọi các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp làm du lịch, các hộ dân làm du lịch cùng chung tay để kịp thời nắm lấy cơ hội mở cửa, sớm phục hồi ngành du lịch, bù lại những tổn thất trong hai năm chống dịch bệnh vừa qua.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt cho biết, vẫn còn rất nhiều vấn đề và thách thức đặt ra khi Việt Nam mở cửa lại du lịch. Trong thời gian tới Bộ VHTT&DL sẽ tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường sự liên kết phối hợp của liên bộ, liên ngành với các địa phương để triển khai nhiệm vụ này.

Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong điều kiện khó khăn.

Thứ ba, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch.

Thứ tư, phục hồi và phát triển nguồn nhân lực du lịch để khắc phục những hạn chế, khó khăn do tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến dòng lao động dịch chuyển sang các lĩnh vực khác.

Thứ năm, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm; nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất du lịch.

Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: