Công bố phương án với quy trình 7 bước, mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15/3

(CLO) Chiều thứ Ba (15/3), Tổng cục Du lịch đã tổ chức họp báo công bố phương án mở cửa hoàn toàn du lịch trở lại bắt đầu từ ngày 15/3.

Vụ trưởng Vụ Lữ hành Nguyễn Quý Phương thay mặt Tổng cục Du lịch công bố phương án mở cửa hoàn toàn du lịch, với mục đích khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới và thực hiện theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong điều kiện bình thường mới.

cong bo phuong an voi quy trinh 7 buoc mo cua hoan toan du lich tu ngay 15 3 hinh 1

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi họp báo về mở cửa trở lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3 - Ảnh: Hoài Đức

Theo đó, hoạt động mở cửa du lịch của Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 15/3, được thực hiện cả qua đường bộ, đường biển và đường sắt. Đối tượng là tất cả khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (inbound) và khách Việt Nam ra nước ngoài (outbound) và khách du lịch nội địa.

Phương án mở cửa hoàn toàn du lịch được thực hiện theo quy trình 7 bước gồm: miễn thị thực cho công dân 13 nước; quy định khi nhập cảnh thực hiện theo hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế; Bảo hiểm y tế, bảo hiểm chi trả điều trị COVID-19; Khai báo y tế khi nhập cảnh – sử dụng ứng dụng PC COVID-19; thực hiện theo quy định về y tế nếu khách có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 tại cửa khẩu; thực hiện các biện pháp phòng bệnh, kiểm soát lây nhiễm; Đảm bảo điều kiện về xuất cảnh.

Ông Phương cho biết, Chính phủ đã quyết định miễn thị thực đối với công dân từ 3 nước gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Belarus và tiếp tục thực hiện chính sách nhập cảnh cho người nước ngoài theo quy định.

Vụ trưởng Vụ Lữ hành cũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo an toàn du lịch trong điều kiện bình thường mới. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sẽ phải đảm bảo tuân thủ theo quy định nhập cảnh dựa trên hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, và áp dụng chung cho mọi đối tượng, không có quy định riêng cho khách du lịch. Đồng thời, khách phải khai báo y tế trước khi nhập cảnh, sử dụng ứng dụng PC COVID theo quy định trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.

Với khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài, ông Phương cho biết, tất cả phải tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh về y tế và các quy định liên quan.

Đối với khách du lịch nội địa, các địa phương sẽ công bố các hoạt động du lịch, đón khách du lịch trở lại theo từng cấp độ dịch trên địa bàn, với các biện pháp đảm bảo an toàn theo phương châm “thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong điều kiện bình thường mới.

cong bo phuong an voi quy trinh 7 buoc mo cua hoan toan du lich tu ngay 15 3 hinh 2

Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3 - Ảnh: Hoài Đức

Chia sẻ với truyền thông về phương án mở cửa du lịch, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, thừa nhận ngày 15/3 là thời khắc đặc biệt đối với ngành Du lịch Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp du lịch và lữ hành nói riêng.

Ông Khánh cũng đã cung cấp những thông tin lạc quan về hoạt động về du lịch Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2022. Cụ thể, ngành du lịch chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ về khách du lịch nội địa. Trong dịp Tết Nhâm Dần, cả nước đã đón 9,6 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 6 triệu khách lưu trú, tổng thu đạt 25 nghìn tỷ đồng. Kết thúc hai tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch nội địa đạt 17,6 triệu lượt. Đây là con số đáng mừng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch, các cơ sở kinh doanh lưu trú và lữ hành tái khởi động, chuẩn bị nguồn lực, nhân lực, vật lực để chuẩn bị cho quá trình mở cửa trở lại hoàn toàn du lịch, sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế sắp tới.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đến thời điểm này, Việt Nam đã đón trên 10 nghìn khách du lịch quốc tế theo chương trình hộ chiếu vaccine. Với những biện pháp, giải pháp, nỗ lực quảng bá, xúc tiến cũng như chính sách ngày càng cởi mở, khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng nhanh chóng. Kể từ đầu năm 2022 đến nay, Việt Nam đã đón khoảng hơn 49 nghìn khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Đây là tín hiệu cho thấy rằng, ngành Du lịch – một trong những ngành chịu tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19 – cũng là ngành có khả năng phục hồi nhanh chóng, nếu chúng ta có những giải pháp, phương pháp phù hợp”, ông Khánh nói.

Chia sẻ về mục tiêu trong năm 2022, lãnh đạo Tổng cục thừa nhận, trong điều kiện nhiều khó khăn và thách thức hiện tại, ngành Du lịch Việt Nam vẫn phấn đấu thu hút trên 5 triệu lượt khách quốc tế, 60 triệu khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 400 nghìn tỷ đồng.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: