Theo Cục Chính trị Quân khu 7, công tác phối hợp tuyên truyền về lực lượng vũ trang trong cuộc chiến "chống dịch, cứu dân" giữa Quân khu 7 với Ban Tuyên giáo và các cơ quan thông tấn báo chí trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Nội dung tuyên truyền khá toàn diện các hoạt động của các lực lượng vũ trang Quân khu 7: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, làm công tác dân vận, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng dự bị động viên, công tác tuyển quân, phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng… Đặc biệt là sự tích cực, chủ động của lực lượng vũ trang trong cuộc chiến "chống dịch, cứu dân" vừa qua.
Đó là hình ảnh của gần 10.000 bộ đội chủ lực, 80.000 dân quân tự vệ cùng với lực lượng chủ lực của Bộ Quốc phòng và các ngành chức năng xung phong vào tâm dịch với các phương án đối phó cụ thể theo từng cấp độ dịch.
Nhường doanh trại để thành lập 1.052 điểm cách ly, 3 bệnh viện dã chiến, chuyển đổi công năng Bệnh viện Quân dân y Miền Đông, thành lập khoa điều trị Covid-19 quy mô 2.000 giường. Đồng thời, thành lập 23 tổ hồi sức cấp cứu, 601 tổ y tế căm sóc người dân bị nhiễm Covid-19 tại nhà, lấy mẫu xét, bóc tách F0, lập 1.700 chốt kiểm soát ở biên giới và trong vùng dịch…
Những hình ảnh đẹp, những việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn của lực lượng vũ trang Quân khu 7 còn được lan tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng làm lây động tình cảm nhân dân qua chương trình trao hàng 100.000 phần quà cho người dân, những chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, đường dây nóng gạo nghĩa tình, vận động giảm tiền thuê nhà trọ, tiếp nhận và bảo quản thi hài, bàn giao tro cốt nạn nhân Covid-19…
Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tại buổi gặp mặt.
Qua đó, những việc làm sáng tạo, nghĩa tình này đã góp phần làm cho hình ảnh của lực lượng vũ trang quân khu càng trở nên cử cao đẹp trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế. Tạo được thế trận toàn dân vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Để tiếp tục phối hợp tuyên truyền hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, đại diện Cục Chính trị Quân khu 7 cho rằng, phải thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều và tổ chức ký Quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu với một số cơ quan báo chí nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu 7 đi vào thực chất và hiệu quả cao.
Ngoài ra, đại diện Cục Chính trị Quân khu 7 cũng lưu ý, các cơ quan báo chí cần phối hợp chặt chẽ với Cục chính trị quân khu, Ban tuyên huấn Bộ Chỉ huy quân sự các địa phương thẩm định kỹ thông tin, bảo đảm chuẩn xác, chân thực, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đất nước, quân đội, các tổ chức, cá nhân khác.
Dịp này, Quân khu 7 cũng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phối hợp tuyên truyền hiệu quả các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong năm 2021.