Ngay sau khi phán quyết được công bố, ông Trump đã chỉ trích quyết định này là "khủng khiếp, mang động cơ chính trị và bất hợp pháp". Ông cũng tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng chính quyền của ông sẽ ngay lập tức kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ để đảo ngược quyết định mà ông cho là bất công này.
Hội đồng thẩm phán gồm ba người của Tòa Phúc thẩm Mỹ khu vực Quận Columbia đã đưa ra quyết định với tỷ lệ phiếu 2-1. Trong ý kiến của đa số, các thẩm phán nhấn mạnh rằng: "Mỗi Tổng thống là một người thuê nhà tạm thời, không phải là chủ sở hữu của Nhà Trắng và khu Nhà ở dành cho Tổng thống".
Các thẩm phán cho rằng không có tiền lệ nào trong lịch sử Mỹ cho phép một Tổng thống đơn phương phá dỡ một phần đáng kể của Nhà Trắng – vốn được xây dựng bằng tiền thuế của người dân, để thay thế bằng một công trình khác sử dụng nguồn vốn tư nhân.
Phòng khiêu vũ này dự kiến có diện tích khoảng 8.360 mét vuông và có thể chứa được 1.000 khách. Tuy nhiên, các thẩm phán khẳng định: "Việc có nên xây dựng một phòng tiệc đồ sộ hay không là do Quốc hội quyết định và không phải là vấn đề để cơ quan hành pháp tự ý thực hiện". Tòa án đã cho chính quyền 14 ngày để chuẩn bị hồ sơ kháng cáo trước khi lệnh đình chỉ thi công chính thức có hiệu lực.
Phía chính quyền ông Trump lập luận rằng phòng tiệc là một phần không thể tách rời của một tổ hợp an ninh hiện đại, bao gồm cả các hầm trú ẩn bom và cơ sở y tế nằm dưới lòng đất. Ông Trump khẳng định công trình này là cực kỳ quan trọng đối với an ninh quốc gia và sự an toàn của những người làm việc tại Nhà Trắng. Ông cảnh báo rằng việc dừng thi công "gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng và phúc lợi của những người đang và sẽ làm việc tại Nhà Trắng", bao gồm các tổng thống tương lai và gia đình của họ.
Để củng cố lập luận này, Bộ Tư pháp Mỹ đã viện dẫn vụ tấn công hụt nhằm vào ông Trump tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng vào tháng 4 vừa qua. Họ cho rằng sự cố này cho thấy Nhà Trắng đang thiếu một không gian an toàn và đủ rộng lớn cho các sự kiện tầm cỡ quốc gia. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm lưu ý rằng lệnh đình chỉ chỉ áp dụng cho các phần xây dựng nổi phía trên, trong khi các hạng mục ngầm được coi là phục vụ an ninh quốc gia, như hầm trú ẩn, vẫn được phép tiếp tục triển khai.
Vụ kiện này bắt đầu từ cuối năm 2025 khi tổ chức bảo tồn di tích National Trust for Historic Preservation nộp đơn kiện để ngăn chặn dự án. Tổ chức này cho rằng chính quyền đã bỏ qua các quy trình đánh giá theo luật định và phá dỡ Cánh Đông của Nhà Trắng vào tháng 10 năm ngoái mà không có sự đồng ý của Quốc hội. Ông Brent Leggs, Chủ tịch tổ chức này, đã bày tỏ sự vui mừng trước phán quyết ngày 7/8 và khẳng định Nhà Trắng thuộc về toàn thể nhân dân Mỹ.
Dù ông Trump khẳng định chi phí xây dựng chủ yếu đến từ các khoản đóng góp tư nhân, các báo cáo gần đây cho thấy tổng chi phí thực tế có thể lên tới 600 triệu USD, với một phần không nhỏ là tiền từ ngân sách.