Phụ huynh hoang mang trước thông tin hàng trăm tấn lợn bệnh 'tuồn' vào bếp ăn bán trú

Anh Trần Đình Hiếu (phường Thanh Liệt, Hà Nội) chia sẻ: “Đến nay, phụ huynh vẫn chưa được thông tin rõ những trường nào từng sử dụng số thịt lợn bệnh. Điều khiến nhiều gia đình lo lắng hơn là số thịt này không chỉ có nguy cơ xuất hiện trong bữa ăn học đường mà còn được bán ra các chợ đầu mối, đồng nghĩa với việc đã đi vào bữa cơm của nhiều hộ dân”.

Cùng tâm trạng, chị Huyền Trang (phường Hà Đông) bày tỏ: “Con nhỏ chưa thể tự nhận biết thực phẩm an toàn hay không, nên phụ huynh chỉ còn biết trông cậy vào nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn. Điều khiến tôi lo nhất là nếu thực phẩm bẩn đã lọt vào bữa ăn học đường, hậu quả không chỉ trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe các con”.

Trước thông tin Công ty CP Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội có hợp đồng mua thịt từ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát - đơn vị liên quan đến vụ tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh, nhiều trường học trên địa bàn đã khẩn trương rà soát nguồn thực phẩm từng sử dụng.

Bữa trưa bán trú đủ chất dinh dưỡng không chỉ để học sinh no bụng, mà còn để các em được chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.
Bữa trưa bán trú tại Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh.

Bà Nguyễn Thị Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tứ Hiệp (phường Yên Sở, Hà Nội) cho biết: “Nhà trường đã được yêu cầu rà soát hồ sơ liên quan. Thịt sử dụng trong bữa ăn bán trú hiện do Siba Food và Meat Deli cung cấp, không phải trực tiếp từ Công ty Cường Phát”.

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (xã Đại Thanh, Hà Nội) thông tin: “Việc lựa chọn đơn vị cung ứng được thực hiện theo chỉ định của cấp xã. Nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để đảm bảo an toàn cho học sinh”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã yêu cầu các trường công khai thực đơn, kiểm tra kỹ nhà cung cấp, hồ sơ pháp lý và giấy tờ an toàn thực phẩm, đồng thời không nhận nguyên liệu không rõ nguồn gốc hay có dấu hiệu hư hỏng.

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 8 bị can liên quan đường dây giết mổ và tiêu thụ gần 300 tấn lợn mắc dịch tả châu Phi, trong đó có nhiều cán bộ kiểm dịch.

1000021455-1447.webp
Túi thịt lợn do Công ty Cường Phát cung cấp cho Trường Tiểu học Chu Văn An ngày 14/3.

Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, Hà Nội), Đỗ Văn Thanh (43 tuổi, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (53 tuổi, Hà Nội), và Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Lê Ngọc Anh (52 tuổi, Trạm trưởng Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (43 tuổi, cán bộ trung tâm), Nguyễn Thị Phương Lan (42 tuổi, cán bộ trung tâm) bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Vũ Kim Tuấn (53 tuổi, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác.

Theo điều tra, đường dây này đã thu gom lợn bệnh từ các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra thị trường, móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để “qua mặt” các khâu kiểm soát.

Với số lượng gần 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, khả năng xuất hiện trong bữa ăn học đường và bữa cơm gia đình khiến nhiều phụ huynh thấp thỏm. Nhận diện thịt bẩn không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhiều trường hợp trẻ vẫn ăn mà không có biểu hiện triệu chứng ngay.

TS.BS Trần Minh Tuấn, chuyên gia an toàn thực phẩm, nhận định: “Đây là mức cảnh báo cao. Việc phụ huynh, nhà trường và cơ quan quản lý phối hợp rà soát là hết sức cần thiết. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nguy hại lâu dài cho sức khỏe trẻ em”.

Hiện danh sách các trường học từng sử dụng thực phẩm từ Công ty Cường Phát chưa được công bố. Nhiều phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng công khai thông tin để họ chủ động kiểm tra bữa ăn của con em mình.

Bên cạnh việc truy xuất nguồn gốc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang tăng cường tập huấn cho bếp trưởng, giám sát chặt chẽ khâu nhận nguyên liệu, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: