Phú Thọ: Cần ngăn chặn tình trạng tận diệt giun đất

(CLO) Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xuất hiện tình trạng người dân dùng máy kích điện bắt giun đất sau đó bán lại cho những thương lái. Việc dùng máy kích điện bắt giun đất với số lượng lớn làm mất cân bằng sinh thái, gây ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
Các cơ quan chức năng có những biện pháp để ngăn chặn tình trạng tận diệt giun đất.

Các cơ quan chức năng có những biện pháp để ngăn chặn tình trạng tận diệt giun đất.

Trong khi đó, việc xử lý cho việc tận diệt giun đất này đang gặp rất nhiều khó khăn cho ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ và chưa có biện pháp xử lý triệt để. Có mặt tại xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập ngày 28/5, chúng tôi bắt gặp một số thương lái dựng lán, ngồi chờ thu mua giun đất của những người dân đi đánh bắt giun đất về bán. Phía xa xa, một một cặp vợ chồng đang cắm hì hục đưa kích điện cắm xuống ruộng, chỉ khoảng vài giây đồng hồ những chú giun đất ngoi lên khỏi mặt ruộng, sau đó được cặp vợ chồng này nhặt vào xô. Cứ như thế, bình quân mỗi ngày cặp vợ chồng này có thể đánh bắt được từ 22 đến 30kg mỗi ngày, thậm chí là nhiều hơn. Tại lán trại, một người đàn ông trung tuổi chuyên thu mua, gom giun đất cho biết, mới đầu một người dân có thể đánh bắt được từ 40 đến 50 kg giun mỗi ngày, sau đó thuê người mổ cả đêm.

Bình quân mỗi ngày hai người có thể đánh bắt được từ 22 đến 30kg giun đất mỗi ngày.

Bình quân mỗi ngày hai người có thể đánh bắt được từ 22 đến 30kg giun đất mỗi ngày.

Anh Nguyễn Đình Nghiệp, khu 6 xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê cho biết, tôi được các thương lái thuê mổ, công mổ giun được thương lái trả 5 nghìn đồng/1kg. Bình quân một ngày có thể mổ được 1 tạ, cũng kiếm được 500 nghìn đồng. “Đó là chuyện trước đây, còn bây giờ tôi không mổ nữa bởi việc việc đánh bắt giun là một hành vi vi phạm đang cấm, vì thế việc mổ giun đồng nghĩa là tiếp tay cho nhưng vi phạm nên tôi “giải nghệ”" anh Nghiệp chia sẻ.

Hiện tượng người nông dân đã và đang trở thành những bậc thầy “săn” giun đã diễn ra nhiều tháng nay tại các xã thuộc huyện Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn, Hạ Hòa… Tuy lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhắc nhở và yêu cầu người dân dừng ngay việc “tận diệt” giun đất nhưng tình trạng này thực tế vẫn đang diễn ra.

Trung tá Trần Anh Vũ, Đội Trưởng đội an ninh, Công an huyện Cẩm khê cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện Cẩm Khê đã xuất hiện người dân dùng một số thiết bị kích điện để đánh bắt các loại giun đất, trung bình 1 ngày một người dân có thể đánh bắt được từ 20 đến 30 kg giun đất. Trước tình hình này, lực lượng công an huyện phối hợp với công an các xã thường xuyên tuần tra, canh gác và đã phát hiện, lập biên bản đối với một số hộ dân trong việc đánh bắt, thu mua giun đất.

Ông Phan Văn Đạo, Chi Cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ cho biết, con giun đất rất có lợi cho người dân và được ví như một lưỡi cày sinh học của nhà nông, làm cho đất tơi sốp và là một mắt sinh quan trọng trong việc chuyển hóa các chất dinh dưỡng, tạo điều kiện để sinh các chất hữu cơ có lợi cho cây trồng, giúp cho cây trồng phát triển rất tốt. Bởi vậy, việc đánh bắt giun đất là một hoạt động hủy diệt làm ảnh hưởng đến hệ sinh vật trong đất, ảnh hưởng đến môi trường… Bên cạnh đó, việc đánh bắt giun đất bằng kích điện đã vi phạm vào những hành vi bị cấm.

Giun đất sau khi bắt về được mổ sạch, phơi sấy khô trước khi bán cho các thương lái.

Giun đất sau khi bắt về được mổ sạch, phơi sấy khô trước khi bán cho các thương lái.

Hiện nay, chưa có chế tài xử phạt hành vi sử dụng máy kích điện để bắt giun nên chỉ dừng lại ở việc lập biên bản, nhắc nhở, vì vậy bên cạnh những giải pháp trước mắt, thời gian tới ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các huyện thành, thị các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý, chủ động nắm bắt tình hình và khi phát hiện các đối tượng dùng kích điện bắt giun tiến hành lập biên bản nhắc nhở, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó ngành nông nghiệp tỉnh cũng đề nghị bà con nhân dân tố giác những đối tượng cố tình đánh bắt giun đất trên địa bàn, đồng thời báo cáo với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý và ngăn trặn kịp thời./.

Đức Thọ

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: