Phú Thọ: Cụ bà 90 tuổi tặng đôi bông tai vàng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Thứ ba, 07/04/2020 10:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 6/4, cụ Triệu Thị Hải, 90 tuổi, ở Khu 4, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã nhờ cháu gái đưa xuống UBND xã Hy Cương, để ủng hộ cho hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 đôi bông tai bằng vàng và một đồng tiền xu bằng bạc.

Cụ Triệu Thị Hải đã ủng hộ cho hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 đôi bông tai bằng vàng và một đồng tiền xu bằng bạc.

Cụ Triệu Thị Hải đã ủng hộ cho hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 đôi bông tai bằng vàng và một đồng tiền xu bằng bạc.

Cụ Hải cho biết, nghe lời kêu gọi chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, cụ đã nói cháu đưa đến UBND xã để ủng hộ tận tay hiện vật cho chính quyền để có thêm nguồn lực chống dịch. Đôi bông tai này khoảng 2 chỉ vàng, là của hồi môn được bố mẹ cho từ khi cụ lấy chồng.

Ông Trần Anh Xuân, chủ tịch UBND xã Hy Cương cho biết: Tiếp nhận sự ủng hộ của cụ Hải có đại diện UBND và MTTQ xã Hy Cương. Hiện vật ủng hộ của cụ đã được niêm phong, sau đó đưa ra cửa hàng vàng để bán, thông báo giá trị đến cụ Triệu Thị Hải và công bố thông tin rộng rãi.

Ông Xuân khẳng định, tấm gương của cụ Hải thật đáng trân trọng, thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của toàn dân với các nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19.

Em Hà Quỳnh Chi đã quyết định mổ lợn tiết kiệm để chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Em Hà Quỳnh Chi đã quyết định mổ lợn tiết kiệm để chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 2/4, em Hà Quỳnh Chi, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Văn Miếu 1, thuộc khu Dẹ 2, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã quyết định mổ lợn tiết kiệm để chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Toàn bộ số tiền 1.148.000 đồng bỏ lợn trong thời gian qua đã được cháu kiểm đếm cẩn thận, trao cho các thầy cô giáo Trường Tiểu học Văn Miếu để góp phần cùng các bạn học sinh và thầy cô giáo phòng chống dịch.

Bà Bùi Thúy Ngân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Văn Miếu chia sẻ, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ về hành động của cháu và có ý không nhận số tiền này. Tuy nhiên, sau khi nghe Chi và gia đình tâm sự về nguyện vọng của mình muốn đóng góp một phần nhỏ vào công tác phòng chống dịch Covid-19, chúng tôi rất xúc động và đón nhận số tiền ủng hộ này của Chi.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, sau khi phát động, đến nay toàn tỉnh Phú Thọ đã có 77 đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức ủng hộ hơn 6 tỷ đồng để phòng chống dịch Covid-19./.

Đức Thọ - Bảo An

Tin khác

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống