Phú Thọ: Nhiều trẻ nhập viện vì ban nhiễm khuẩn

(CLO) Khoa Nhi thuộc Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê - Phú Thọ đang điều trị cho 11 trẻ mắc ban nhiễm khuẩn, trước đó 5 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện, nâng tổng số ca ghi nhận lên 16 trường hợp.

Một trường hợp điển hình là bệnh nhi nữ, 8 tuổi, trú tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ, được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê – Phú Thọ lúc nửa đêm ngày 3/7 trong tình trạng đau bụng từng cơn quanh rốn, toàn thân nổi dày các ban sẩn đỏ, ngứa nhiều. Trẻ sốt nhẹ, không nôn, không tiêu chảy.

fasdfasfasfa.png
Nhiều trẻ nhập viện vì ban nhiễm khuẩn

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhi được chẩn đoán mắc ban nhiễm khuẩn. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị bằng truyền dịch, kháng sinh, thuốc kháng histamin và theo dõi sát tình trạng. Hiện tại, tình trạng ban sẩn đã giảm rõ rệt, trẻ ăn ngủ tốt hơn và đáp ứng điều trị tốt nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời.

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Văn Huynh - Phó Trưởng Khoa Nhi, ban nhiễm khuẩn là bệnh lý ngoài da do vi khuẩn gây ra, bệnh thường không nguy hiểm đến tính mạng nhưng các ban sẩn trên da gây ngứa ngáy, khó chịu, toàn thân có thể sốt nhẹ khiến trẻ ăn kém, ngủ kém, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể gây bội nhiễm, lở loét da và biến chứng nặng.

Các chuyên gia khuyến cáo dành cho phụ huynh khi trẻ có biểu hiện bất thường trên da như nổi ban, ngứa, đau bụng… cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị đúng cách. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà khi chưa có chỉ định từ bác sĩ, đặc biệt là thuốc kháng sinh và thuốc bôi da. Tạo môi trường sống an toàn, sạch sẽ và đảm bảo chăm sóc y tế đúng hướng là điều kiện cần thiết để trẻ phát triển khỏe mạnh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: