Vinmec lần đầu thay toàn bộ xương đùi cho bệnh nhi ung thư nhỏ tuổi nhất thế giới

(CLO) Hệ thống Y tế Vinmec vừa phẫu thuật thành công ca thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D cá thể hóa cho bệnh nhi ung thư nhỏ tuổi nhất thế giới. Đây cũng là sản phẩm y sinh đầu tiên được thiết kế và sản xuất hoàn toàn trong nước, đánh dấu bước tiến quan trọng trong ứng dụng y học chính xác tại Việt Nam.

Hành trình không đầu hàng số phận

Tháng 10/2022, sau một lần ngã nhẹ, bé Trần Minh Đức (quê tại TP. Hồ Chí Minh) bị đau ở đùi trái. Tưởng chỉ là chấn thương đơn giản, gia đình đưa đi khám và bàng hoàng nhận tin dữ: bé mắc osteosarcoma – ung thư xương ác tính với khối u đã xâm lấn toàn bộ xương đùi. Bệnh thường gặp ở thanh thiếu niên, hiếm gặp và vô cùng nguy hiểm ở trẻ nhỏ.

Ảnh 1

Trước tiên lượng nặng, các cơ sở y tế đều chỉ định cắt cụt chi để đảm bảo tính mạng hay ghép xương truyền thống. Các phương pháp đều tiềm ẩn nguy cơ cao về đào thải và nhiễm trùng, đặc biệt với trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, chị Xuân Hoàng – mẹ bé Đức – đã không chấp nhận. Suốt gần hai năm, chị cùng con rong ruổi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, tìm mọi cách giữ lại đôi chân cho con. Vừa hóa trị, chị vừa cõng con đến lớp mỗi ngày, đêm đến lại miệt mài nghiên cứu tài liệu y học và liên hệ với bác sĩ trong, ngoài nước.

Chị chia sẻ: “Mỗi ngày con đều hỏi: sau này con có đi được không?’. Tôi không thể trả lời nếu buông xuôi. Con tôi xứng đáng có một tuổi thơ đủ đầy.”

Niềm hy vọng lóe lên khi chị gặp GS.TS.BS Trần Trung Dũng – Giám đốc Hội đồng chuyên ngành Cơ xương khớp, Hệ thống Y tế Vinmec. Một phương án chưa từng thực hiện với bệnh nhi nhỏ tuổi như vậy được đề xuất: thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D cá thể hóa, sản xuất tại Việt Nam.

Ảnh 2

Ca mổ “làm nên lịch sử” với công nghệ Việt

Theo GS.TS.BS Trần Trung Dũng, toàn bộ xương đùi của bé Đức đã bị khối u xâm lấn. Để đảm bảo sự sống, phải cắt bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, các loại khớp nhân tạo trên thị trường đều không phù hợp với cơ thể nhỏ tuổi.

Sau nhiều lần hội chẩn liên chuyên khoa bao gồm Chấn thương chỉnh hình, Ung bướu, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh, Dược lâm sàng… đội ngũ chuyên môn Vinmec đã thống nhất phương án điều trị tối ưu là phẫu thuật hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (1/2024): Cắt khối u và ghép xương xi măng tạm thời. Giai đoạn 2 (5/2025): Thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu kim loại in 3D “đo ni đóng giày”.”

Ngày 29/1/2024, bé Đức thực hiện ca mổ đầu tiên – loại bỏ toàn bộ khối u và ghép xương xi măng tạm thời. Đến tháng 5/2025, khi sức khỏe đã ổn định, bé được thay toàn bộ xương đùi nhân tạo bằng kim loại in 3D “đo ni đóng giày”, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ được ứng dụng cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất thế giới và lần đầu được sản xuất bởi sự phối hợp giữa các bác sĩ Vinmec và đội ngũ kỹ sư của Đại học VinUni. Xương được thiết kế theo dạng mô-đun cho phép "nối dài" theo sự phát triển thể chất của trẻ

ThS.BS Trần Đức Thanh, người trực tiếp tham gia ca mổ, cho biết: “Chúng tôi đã liên hệ với các hãng nước ngoài nhưng không có thiết kế phù hợp. Việc tự chế tạo thiết bị không chỉ giúp chủ động trong điều trị, mà còn mở ra hướng đi mới cho y học Việt”.

Theo GS.TS.BS Trần Trung Dũng: “Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ diễn ra thành công. Bé Đức hồi phục nhanh, không có biến chứng, đã có thể đi lại với hỗ trợ vật lý trị liệu. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước đột phá về kỹ thuật phức tạp mà còn thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đa chuyên khoa. Bệnh nhi vừa được bảo toàn tính mạng, vừa giữ nguyên được chi thể.”

Ảnh 3

Vinmec – tiên phong y học chính xác cá thể hóa tại Việt Nam

Từ một cậu bé từng đối mặt với nguy cơ đoạn chi và sống lệ thuộc suốt đời, Minh Đức giờ đã có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình, với sự hỗ trợ vật lý trị liệu, không gặp biến chứng nhiễm trùng hay thải ghép. Mỗi bước chân của em là kết tinh của y học chính xác, công nghệ cao và tình mẫu tử không khuất phục.

Lúc con đứng lên, tôi vừa mừng vừa run. Gần hai năm rồi con không bước đi. Nhưng con đã làm được. Chỉ mong sắp tới con có thể tự đạp xe, đá bóng như các bạn...” – chị Hoàng nghẹn ngào.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng xúc động chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng y học hiện đại phải song hành cùng lòng trắc ẩn. Bé Đức không chỉ là một ca bệnh đặc biệt, mà còn là câu chuyện của nghị lực, của tình mẫu tử – và của niềm tin rằng, điều tưởng chừng không thể vẫn có thể xảy ra nếu ta không từ bỏ”.

Vinmec hiện là hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ in 3D cá thể hóa trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp. Thay vì sử dụng thiết bị chuẩn hóa, Vinmec thiết kế khớp - xương nhân tạo riêng biệt cho từng bệnh nhân, dựa trên dữ liệu CT, MRI, giúp tối ưu chức năng vận động, tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian hồi phục.

Đến nay, Vinmec đã thành công nhiều ca bệnh khó, hiếm gặp như ghép gan cho bệnh nhi 8 tháng tuổi từ người hiến chết não, tái tạo thành ngực bằng titanium in 3D đầu tiên Đông Nam Á, và thay đồng thời xương chậu – xương đùi bằng xương in 3D lần đầu trên thế giới.

Với những đột phá liên tiếp và những kỳ tích y học trong ứng dụng công nghệ cao và y học chính xác, Vinmec tiếp tục khẳng định khát vọng đưa Việt Nam vươn tầm y học thế giới. Vinmec - nơi không chỉ chữa lành mà còn kiến tạo tương lai.

P.V

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: