PVFCCo: Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ

Thấm nhuần đạo lý dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Trong những ngày qua, ban lãnh đạo PVFCCo cùng với các tổ chức Đoàn thể là Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại các địa phương như: Đài tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma; Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh; Đài tưởng niệm liệt sĩ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tại các địa điểm này, đoàn đã dâng hoa, thắp hương tại Đài liệt sĩ và tại từng phần mộ liệt sỹ, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.

pvfcco nhieu hoat dong thiet thuc y nghia ky niem ngay thuong binh liet sy hinh 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT cùng tập thể BLĐ, các tổ chức Đoàn thể dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP.HCM.

Nhân dịp ngày 27/7 này, PVFCCo cũng đã tổ chức các hoạt động thiết thực ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chăm sóc các gia đình thương binh liệt sỹ, người có công với Cách mạng và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, PVFCCo đã tổ chức chương trình tri ân, trao tặng 350 suất quà với tổng trị giá 175 triệu đồng (500 nghìn đồng/suất) cho người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và người nhiễm chất độc hoá học da cam trên địa bàn.

Còn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, PVFCCo cũng đã tặng 34 phần quà với tổng trị giá 17 triệu đồng cho các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ, đồng thời tổ chức buổi gặp mặt và tặng quà cho các gia đình là con liệt sỹ hiện đang làm việc tại các đơn vị thành viên là Nhà máy Đạm Phú Mỹ, công ty bao bì Đạm Phú Mỹ.

pvfcco nhieu hoat dong thiet thuc y nghia ky niem ngay thuong binh liet sy hinh 2

PVFCCo trao quà tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

pvfcco nhieu hoat dong thiet thuc y nghia ky niem ngay thuong binh liet sy hinh 3

Trao quà tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Tại Khánh Hòa, ngày 27/7/2024, đoàn công tác PVFCCo cũng đã dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ tù chính trị Cam Ranh. Tiếp đó, đoàn đến thăm hỏi, trao tặng 3 tấn phân bón Phú Mỹ cho đơn vị kết nghĩa là Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân và hướng dẫn cho các cán bộ chiến sỹ cách sử dụng phân bón một cách hiệu quả. Mục tiêu của hoạt động này là hỗ trợ Lữ đoàn 162 trong việc chăm bón cây xanh và rau màu, qua đó nâng cao đời sống cho các chiến sĩ thông qua nguồn lương thực tươi, sạch tự sản xuất tại chỗ, không chỉ trông chờ vào nguồn cung cấp từ trên. Nhân dịp này, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 cũng trao tặng Nhà máy Đạm Phú Mỹ hơn 100 cây giống thuốc nam theo đúng tiêu chuẩn các nhóm cây thuốc quy định của ngành quân y do cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn tự tay ươm trồng trên vùng đất Cam Ranh khắc nghiệt. 

pvfcco nhieu hoat dong thiet thuc y nghia ky niem ngay thuong binh liet sy hinh 4

Trao tặng phân bón Phú Mỹ cho cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân.

Sự hỗ trợ này thể hiện mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, tình cảm thân thiết giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị như PVFCCo với Quân chủng Hải quân – lực lượng tiên phong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

pvfcco nhieu hoat dong thiet thuc y nghia ky niem ngay thuong binh liet sy hinh 5

Hướng dẫn các chiến sỹ sử dụng phân bón để chăm sóc cây trồng hiệu quả.

Đồng chí Trịnh Văn Khiêm – Uỷ viên HĐQT, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh PVFCCo khẳng định: “Các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 là hoạt động đã trở thành thường niên của PVFCCo, các đơn vị thành viên và các tổ chức đoàn thể nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc, thể hiện sự tri ân đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổ quốc”.

PV

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: