Iran cảnh báo việc Mỹ can thiệp vào các cuộc biểu tình

(CLO) Bộ Ngoại giao Iran hôm 2/1 cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải chịu "hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả" của bất kỳ sự can thiệp nào vào các cuộc biểu tình đang diễn ra ở nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc "sẽ ra tay cứu giúp" nếu Iran gây hại cho những người "biểu tình ôn hòa". Giới chức Iran lo lắng tuyên bố này sẽ “kích động" các nhóm biểu tình bạo lực chống chính quyền.

Bieu tinh
Biểu tình và bạo loạn đang lan rộng tại Iran suốt nhiều ngày qua. Ảnh chụp màn hình

"Bộ Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo Iran kịch liệt lên án những tuyên bố can thiệp của Tổng thống và các quan chức Mỹ khác liên quan đến công việc nội bộ của Iran", Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi viết trong một bài đăng trên Telegram.

Đám đông biểu tình đốt phá và tấn công cảnh sát. Nguồn: X

"Kiểu lập trường vô trách nhiệm này, vốn là sự tiếp nối của hành vi bắt nạt và cách tiếp cận bất hợp pháp của Mỹ đối với quốc gia Iran, không chỉ là sự vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc và quy định cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế về việc tôn trọng chủ quyền quốc gia mà còn cấu thành hành vi kích động bạo lực và khủng bố chống lại công dân Iran", tuyên bố cho biết.

Anh chup Trump
Ảnh chụp bài đăng của ông Trump

Những lời đe dọa quân sự xuất hiện trong bối cảnh Iran đang đối mặt với gần một tuần biểu tình đầy bạo lực, ban đầu bắt nguồn từ sự phẫn nộ về kinh tế sau khi đồng rial lao dốc xuống mức thấp kỷ lục.

Theo các báo cáo, 7 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh, khi các cuộc biểu tình tiếp diễn trên khắp Iran sang ngày thứ sáu liên tiếp.

Đám đông biểu tình đốt phá nhà cửa tại Iran. Nguồn: MXH

Truyền thông nhà nước Iran đã mô tả một số cuộc tụ tập là bạo loạn và cáo buộc các thế lực nước ngoài kích động bất ổn.

Ali Larijani, một cố vấn chủ chốt của nhà lãnh đạo Iran, Ali Khamenei, hôm thứ Sáu cảnh báo rằng Tehran có thể trả đũa các căn cứ và binh lính Mỹ trên khắp Trung Đông sau lời đe dọa của ông Trump.

Đá đông biểu tình đập phá ô tô và nhà cửa.

"Ông Trump nên biết rằng sự can thiệp của Mỹ vào vấn đề nội bộ này sẽ làm bất ổn toàn bộ khu vực và phá hủy lợi ích của Mỹ", ông Larijani viết trên X. "Người dân Mỹ nên biết rằng Trump đã khơi mào cuộc phiêu lưu này. Họ nên quan tâm đến sự an toàn của binh lính mình".

Các quan chức Iran cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ sẽ vượt qua "lằn ranh đỏ".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: