Phát biểu tại một cuộc họp báo với ông Netanyahu ở Florida, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ "xóa sổ" bất kỳ nỗ lực nào của Tehran nhằm xây dựng lại chương trình hạt nhân hoặc kho vũ khí tên lửa đạn đạo sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi giữa năm.
Iran quyết đáp trả nếu bị tấn công
Trong những tháng gần đây, phía Israel đã bày tỏ lo ngại rằng Iran đang xây dựng lại kho vũ khí tên lửa đạn đạo của mình sau khi bị tấn công trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng Sáu.
Trong cuộc gặp thứ 5 giữa hai nhà lãnh đạo tại Mỹ kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền năm nay, ông Netanyahu đã hướng nhà lãnh đạo Mỹ tập trung vào những lo ngại của Israel về Iran.
“Tôi hy vọng họ không cố gắng tăng cường lực lượng một lần nữa, bởi vì nếu họ làm vậy, chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng loại bỏ sự tăng cường đó”, ông Trump nói, đồng thời cho biết thêm rằng phản ứng của Mỹ “có thể mạnh mẽ hơn lần trước”.
Iran phủ nhận việc họ đang tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Đồng thời, cố vấn chính trị cấp cao Ali Shamkhani của Lãnh đạo tối cao Iran cho biết bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại đất nước ông sẽ vấp phải “phản ứng gay gắt ngay lập tức”.
“Sức mạnh tên lửa và phòng thủ của Iran không thể bị kiềm chế hay cần sự cho phép. Bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng khắc nghiêm tượng ngay lập tức, vượt xa sức tưởng tượng của những kẻ chủ mưu”, ông Ali Shamkhani viết trên X.
Mỹ buộc Hamas phải giao nộp vũ khí
Ông Netanyahu cho biết cuộc gặp với ông Trump "rất hiệu quả" và tuyên bố Israel sẽ trao tặng nhà lãnh đạo Mỹ huân chương dân sự cao quý nhất.
Cuộc đàm phán giữa hai ông Trump và Netanyahu cũng tập trung vào các điểm căng thẳng khác có sự tham gia của Israel trong khu vực, bao gồm Gaza, Syria và Lebanon.
Ông Trump cũng tuyên bố Hamas phải giải giáp vũ khí để đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài ở Gaza. “Nếu họ không giải giáp vũ khí như đã thỏa thuận, thì họ sẽ phải trả giá đắt”, ông Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình. “Họ phải giải giáp vũ khí trong một khoảng thời gian khá ngắn”.
Tuy nhiên, việc giải giáp Hamas vẫn tiếp tục là một điểm vướng mắc, khi cánh vũ trang của tổ chức này một lần nữa tuyên bố sẽ không giao nộp vũ khí. "Người dân của chúng tôi đang tự vệ và sẽ không từ bỏ vũ khí chừng nào sự chiếm đóng còn tiếp diễn", Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam tuyên bố trong một video.
Trang tin Axios cho biết ông Trump dự định sẽ đưa ra thông báo ngay trong tháng 1 về một chính phủ lâm thời và một lực lượng quốc tế ở Gaza. Ông nói rằng hy vọng "công cuộc tái thiết" có thể sớm bắt đầu tại Gaza, lãnh thổ vốn đã trở thành đống đổ nát sau cuộc tấn công tàn khốc của Israel.