Quân đội Israel giết nhầm con tin vì tưởng bị phục kích

(CLO) Quân đội Israel đã giết nhầm ba con tin Israel ở Gaza vào ngày 15 tháng 12 khi họ tưởng lầm tiếng kêu cứu của những con tin này là một âm mưu của phiến quân Hamas nhằm kéo họ vào một cuộc phục kích.

Kết luận của quân đội Israel vào thứ Năm (28/12) cũng cho biết rằng các binh sĩ đã hành động đúng đắn theo sự hiểu biết tốt nhất của họ. 

quan doi israel giet nham con tin vi tuong bi phuc kich hinh 1

Một chiếc xe bọc thép chở quân (APC) gần biên giới Israel - Gaza. Ảnh: Reuters

Vào ngày 15 tháng 12, quân đội Israel đã nhận trách nhiệm vụ giết chết ba con tin bị phiến quân Hamas bắt cóc. Họ nằm trong số 240 người bị nhóm Hamas bắt làm con tin trong cuộc tấn công Israel vào ngày 7/10 trước đó.

Quân đội Israel đã công bố kết luận của mình hôm thứ Năm cho biết rằng "không có ác ý trong sự kiện này và các binh sĩ đã thực hiện hành động đúng đắn theo hiểu biết tốt nhất của họ về sự kiện tại thời điểm đó".

Tuyên bố cho biết Tổng tư lệnh quân đội Herzi Halevi đã "nhấn mạnh tầm quan trọng tối đa của việc tuân thủ các quy trình vận hành tiêu chuẩn".

Ba con tin bị giết khi họ tiếp cận quân đội Israel ở khu vực Shejaiya của Thành phố Gaza, vụ việc đã khiến người Israel chấn động.

Cuộc điều tra cho thấy, trong những ngày giao tranh căng thẳng, không có thông tin tình báo nào cho thấy các con tin đang bị giam giữ trong các tòa nhà nơi quân đội gặp phải hỏa lực lớn.

Quân đội Israel cho biết các con tin đã cởi áo và một trong số họ đang vẫy cờ trắng nhưng họ chỉ được xác định là con tin sau khi thi thể của họ được khám nghiệm.

Halevi nói: “IDF đã thất bại trong sứ mệnh giải cứu con tin trong sự kiện này. Toàn bộ hệ thống chỉ huy cảm thấy phải chịu trách nhiệm về sự kiện khó khăn này, lấy làm tiếc về kết quả này và chia sẻ nỗi đau buồn với gia đình ba con tin".

Áp lực ngày càng gia tăng đối với chính quyền Israel trong việc tìm kiếm một thỏa thuận để Hamas thả hơn 100 con tin vẫn còn ở Gaza. Trong thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11 vừa rồi, Hamas đã thả 110 con tin, gồm 100 phụ nữ, trẻ em và người nước ngoài, để đổi lấy các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: