Quân đội Trung Mỹ đến hỗ trợ Haiti chống lại các băng đảng

(CLO) Ngày 3/1, một nhóm binh sĩ từ Guatemala và El Salvador đã đến thủ đô Port-au-Prince của Haiti để tham gia lực lượng đa quốc gia được Liên hợp quốc hỗ trợ để trấn áp các băng đảng.

Nhóm binh sĩ mới đến bao gồm 75 người Guatemala và 8 người El Salvador. Nhiệm vụ của họ là tăng cường an ninh và đối phó với các băng đảng vũ trang đang gây ra tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại quốc gia này.

Tổng thống Haiti trong Hội đồng Tổng thống Lâm thời, Leslie Voltaire, cùng Thủ tướng Alix Didier Fils-Aime và Đại sứ Mỹ Dennis Hankins, đã đón tiếp các binh sĩ tại sân bay Port-au-Prince.

Chính phủ lâm thời của Haiti đã thông báo trên mạng xã hội: "Họ đến để tăng cường Lực lượng Đa quốc gia trong cuộc chiến chống lại các băng đảng và vũ khí tại đất nước này".

Tổng thống Guatemala Bernardo Arevalo vào tháng 9/2024 đã cam kết gửi 150 cảnh sát quân sự cùng trang thiết bị hỗ trợ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhóm đầu tiên được triển khai.

quan doi trung my den ho tro haiti chong lai cac bang dang hinh 1

Lực lượng cảnh sát Kenya tuần tra một khu phố ở Port-au-Prince, Haiti. Ảnh: GI

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, nổi tiếng với các chiến dịch mạnh tay trấn áp tội phạm tại quê nhà, đã hứa sẽ cử 78 binh sĩ chuyên trách các nhiệm vụ y tế và 3 trực thăng để hỗ trợ các lực lượng Haiti đối phó với địa hình hiểm trở và các trạm kiểm soát do băng đảng kiểm soát.

Ông Bukele từng tuyên bố rằng ông có thể "giải quyết" vấn đề của Haiti và rằng các băng đảng tại đây cần bị "xóa sổ hoàn toàn".

Haiti đang chìm trong khủng hoảng an ninh khi các băng đảng gia tăng quyền kiểm soát và bạo lực leo thang từ cuối năm 2024. Nhiều khu vực đã rơi vào tay các nhóm tội phạm, trong khi các cuộc thảm sát liên tiếp xảy ra khiến hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.

Dù nhiệm vụ đa quốc gia do Kenya dẫn đầu đã triển khai gần 400 cảnh sát vào giữa năm 2024, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với cam kết ban đầu là 1.000 người. Ngoài ra, lực lượng này còn được hỗ trợ bởi 24 nhân viên từ Jamaica và 2 sĩ quan cấp cao từ Belize.

Tuy nhiên, các nỗ lực này chưa thể ngăn chặn các băng đảng mở rộng lãnh thổ và tăng cường hoạt động tội phạm. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti đã mất đi hàng ngàn nhân sự trong những năm gần đây, khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng.

Khoảng 10 quốc gia đã hứa cung cấp hơn 3.100 binh sĩ cho Haiti, nhưng đến nay, chỉ một số ít được triển khai. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng và tốc độ thực hiện các cam kết quốc tế để hỗ trợ Haiti vượt qua khủng hoảng an ninh.

Cao Phong (theo Guardian, AJ, GI)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: