Quảng Nam: Đời sống vật chất, tinh thần của người dân A Liêng từng bước được nâng cao

(CLO) Chính quyền huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát triển kinh tế, gắn với xây dựng đời sống văn hóa

Thôn A Liêng nằm ở trung tâm hành chính xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, có tổng diện tích đất tự nhiên 4.474,26 ha, gồm 1 thôn chia làm 4 tổ đoàn kết, có 249 hộ gia đình, dân số 949 nhân khẩu. Trong đó, dân tộc thiểu số có 207 hộ/810 nhân khẩu, gồm các dân tộc Ve, Gié triêng, Khơ mú, Kinh... Riêng dân tộc Cơ tu chiếm tỉ lệ 80%.

Trưởng Ban công tác mặt trận thôn A Liêng Cha Brăng Ban cho biết, thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đạt nhiều tiến bộ. Nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong cộng đồng nâng lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa trong khu đạt hơn 80%; trong đó, nhiều hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm, 5 năm, 7 năm liền; toàn thôn có 6/8 tộc được công nhận là tộc, họ văn hóa (Tộc Zơ - Râm, Bling, Pơ Loong, Chabrăng…).

quang nam doi song vat chat tinh than cua nguoi dan a lieng tung buoc duoc nang cao hinh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm bà con thôn A Liêng, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Công tác vận động nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ, thu gom xử lý rác thải đúng nơi quy định, tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, vận động nhân dân trồng và chăm sóc đường hoa, cây cảnh, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn. Thôn đạt 7/10 tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu; được công nhận là khu dân cư văn hóa. Các mô hình “Gia đình hiếu học” được phát triển và nhân rộng. Quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động tốt.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm nay (18/11/1930 – 18/11/2023), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc thiểu số thôn A Liêng.

quang nam doi song vat chat tinh than cua nguoi dan a lieng tung buoc duoc nang cao hinh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các thành viên Đoàn công tác với bà con thôn A Liêng, xã Tà Bhing.

Phát biểu với bà con nơi đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những kết quả thôn A Liêng đã đạt thời gian qua; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn bó, đoàn kết. Để thôn A Liêng ngày càng phát triển hơn nữa, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bên cạnh sự phấn đấu, nỗ lực của mỗi cá nhân, gia đình và toàn thể bà con, cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ thôn đến xã, huyện, trong đó Ban Công tác Mặt trận có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần làm thay đổi nếp sống, cách nghĩ, cách làm của bà con trong phát triển kinh tế, gắn với xây dựng đời sống văn hóa.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023 với truyền thống đoàn kết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong các tầng lớp nhân dân thôn A Liêng và xã Tà Bhing nói riêng, huyện Nam Giang nói chung, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn; tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy nội lực cùng với tinh thần chịu khó vươn lên, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là thực hiện tốt 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.

quang nam doi song vat chat tinh than cua nguoi dan a lieng tung buoc duoc nang cao hinh 3

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao tặng Nhà đại đoàn kết cho bà con.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị bà con các dân tộc thôn A Liêng tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết tâm, đồng lòng cùng với Chi bộ, Ban Nhân dân thôn và Ban công tác Mặt trận thôn xây dựng thôn A Liêng ngày càng phát triển; chung sức, tự nguyện góp công, góp của xây dựng thôn bình yên, để bà con cùng chia sẻ và cùng hưởng thụ những kết quả ngày càng phát triển; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, khu dân cư yên bình, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Quan tâm, chăm lo, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tiếp sức cho các em, các cháu học sinh đến trường, phấn đấu trở thành nguồn nhân lực tốt cho đất nước trong tương lai.

quang nam doi song vat chat tinh than cua nguoi dan a lieng tung buoc duoc nang cao hinh 4

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thuý Ngần trao quà tặng học sinh nghèo vượt khó cho các em học sinh.

quang nam doi song vat chat tinh than cua nguoi dan a lieng tung buoc duoc nang cao hinh 5

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân trao quà tặng của Hội đồng Dân tộc cho bà con.

Lãnh đạo xã Tà Bhing và lãnh đạo huyện Nam Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời nêu rõ, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, huyện Nam Giang, xã Tà Bhing và thôn A Liêng sẽ nỗ lực phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Đoàn kết, có đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững. Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình; tập trung xây dựng cảnh quan, môi trường sáng – xanh - sạch - đẹp; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng.

quang nam doi song vat chat tinh than cua nguoi dan a lieng tung buoc duoc nang cao hinh 6

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thuý Ngần trao quà tặng cho người nghèo, người uy tín và người có công.

Xây dựng gia đình văn hoá, tộc họ văn hóa, khu dân cư văn hoá. Phát động đăng ký thi đua đạt danh hiệu tiêu biểu trên 90%. Phát huy bản sắc văn hóa, phong tục tập quán về những truyền thống tốt đẹp, tiến bộ của dân tộc thiểu số trong việc xây dựng con người mới xã hội mới.

quang nam doi song vat chat tinh than cua nguoi dan a lieng tung buoc duoc nang cao hinh 7

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các thành viên Đoàn công tác trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 600 triệu đồng cho xã Tà Bhing.

Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Chủ động triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua phù hợp với tình hình địa phương, phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: