Quảng Ngãi: Kiểm tra công tác khắc phục sự cố Thủy điện Đăk Mi 1 khiến 5 người tử vong

(CLO) Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ liên quan đến công tác xử lý, khắc phục sự cố tai nạn lao động khiến 5 người tử vong tại Thủy điện Đăk Mi 1.

Ngày 10/10, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã kiểm tra, đánh giá kết quả công tác khắc phục sự cố tai nạn lao động khiến 5 công nhân tử vong vào cuối năm 2024 tại dự án Thủy điện Đăk Mi 1, thuộc xã Xốp (trước đây là xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) trước khi trình cơ quan thẩm quyền cho phép dự án thi công trở lại.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum (chủ đầu tư) hoàn thiện hồ sơ liên quan đến công tác xử lý, khắc phục sự cố tai nạn lao động trên và lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, nội quy an toàn lao động tại vị trí thi công.

congluan-cdn.congluan.vn-files-content-2024-12-31-_z6184197962888_aaaa68c8be1bff88d6d7bcc8fbce20bd-1702.jpg
Vào khoảng 3h ngày 31/12/2024, tại đập ngăn dòng Thuỷ điện Đăk Mi 1 (xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 5 công nhân tử vong

Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum cần khẩn trương phối hợp chính quyền địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ đấu nối đường dây điện 220kV với dự án.

Sở Công Thương cũng đề nghị UBND xã Xốp phối hợp chủ đầu tư để thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc thi công hạng mục đường tránh ngập lòng hồ thủy điện Đăk Mi 1 nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác nghiệm thu, bàn giao công trình khi đưa vào sử dụng theo đúng cam kết, đúng quy định.

Đại diện Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum cho biết, dự án dự kiến phát điện cuối tháng 10/2025. Tuy nhiên do sự cố tai nạn lao động xảy ra nên dự án phải tạm dừng hơn 9 tháng. Hiện đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ và xây dựng phương án đảm bảo an toàn lao động để trình lên UBND tỉnh nhằm sớm đưa dự án vào triển khai lại.

congluan-cdn.congluan.vn-files-content-2024-12-31-_z6184197962874_0c66d57c729c79ba41f4ece3a3cfc15f-1721.jpg
Sở Công thương tỉnh Kon Tum đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ liên quan đến công tác xử lý, khắc phục sự cố tai nạn lao động trên

Thủy điện Đăk Mi 1 có công suất 84MW được xây dựng trên địa bàn xã Đăk Choong. Thuỷ điện được khởi công xây dựng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó vào cuối tháng 12/2024, tại đập ngăn dòng Thuỷ điện Đăk Mi 1 (xã Đăk Choong) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Cụ thể, trong quá trình thi công hạng mục đập tràn đổ bê tông có 5 công nhân của 2 đơn vị thi công đã rơi xuống hố nước ở thượng lưu đập và tử vong.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: