Vụ 5 người chết ở Thủy điện Đăk Mi 1 Kon Tum: Tạm dừng thi công, thu giữ hồ sơ để giám định nguyên nhân

(CLO) Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND tỉnh Kon Tum tạm dừng thi công, thu giữ hồ sơ xây dựng công trình Thủy điện Đăk Mi 1 tại xã Đăk Choong (huyện Đăk Glei) để giám định nguyên nhân sự cố.

Ngày 8/1, Bộ Xây dựng đã có văn bản về việc triển khai thực hiện giám định nguyên nhân sự cố công trình Thủy điện Đăk Mi 1 gửi UBND tỉnh Kon Tum.

Theo đó, liên quan vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 công nhân tử vong xảy ra tại công trường xây dựng Thuỷ điện Đăk Mi 1, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo tạm dừng thi công, đặc biệt lưu ý những khu vực, hạng mục công trình xây dựng có nguy cơ mất an toàn để có biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn công trình xây dựng.

vu 5 nguoi chet o thuy dien dak mi 1 kon tum tam dung thi cong thu giu ho so de giam dinh nguyen nhan hinh 1

Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND tỉnh Kon Tum tạm dừng thi công, thu giữ hồ sơ xây dựng công trình Thủy điện Đăk Mi 1 để giám định nguyên nhân sự cố

Tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố để phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố và thực hiện các nội dung khác về giải quyết sự cố công trình xây dựng theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh, thu giữ hồ sơ xây dựng công trình (gồm: hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng; hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; hồ sơ quản lý chất lượng và an toàn trong thi công xây dựng công trình; hồ sơ năng lực các chủ thể tham gia xây dựng) để phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó vào khoảng 3h ngày 31/12/2024, tại đập ngăn dòng Thuỷ điện Đăk Mi 1 đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 5 công nhân gặp nạn. Các nạn nhân gặp nạn gồm: Hà Văn Sơn (30 tuổi); Kha Văn Kháy (26 tuổi); Ngân Văn Long (32 tuổi); Lương Văn Hùng (20 tuổi) cùng trú tại tỉnh Nghệ An và A Tuất (24 tuổi, trú thôn Đăk Lây, xã Đăk Choong). Nguyên nhân ban đầu được xác định là bị sập giàn giáo.

vu 5 nguoi chet o thuy dien dak mi 1 kon tum tam dung thi cong thu giu ho so de giam dinh nguyen nhan hinh 2

Nguyên nhân ban đầu được xác định do sập giàn giáo khiến các công nhân rơi xuống hố nước ở thượng lưu đập, tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn lao động trên, để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia và các cơ quan liên quan khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện cần thiết, tập trung tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, cứu chữa người bị thương với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất; tổ chức thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo đúng quy định.

Đối với Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và UBND tỉnh Kon Tum tổ chức giám định nguyên nhân, chỉ đạo khắc phục ngay các sự cố, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình xây dựng và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn trong hoạt động xây dựng công trình (nếu có).

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: