Sự kiện với sự tham gia của gần 40 phát thanh viên, biên tập viên và phóng viên thuộc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Đức Minh, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của việc chuẩn hóa kỹ năng giọng đọc, phong cách dẫn và khả năng xử lý tình huống cho đội ngũ người làm nghề.
Ông cho rằng sự thay đổi mạnh mẽ của môi trường truyền thông đòi hỏi mỗi phóng viên, biên tập viên phải không ngừng trau dồi để đáp ứng yêu cầu sáng tạo nội dung linh hoạt trên nhiều nền tảng.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động bồi dưỡng kỹ năng, lớp tập huấn còn được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho chiến lược phát triển dài hạn của cơ quan báo chí tỉnh trong giai đoạn chuyển đổi số và hội tụ truyền thông.
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi Huỳnh Đức Minh yêu cầu mỗi học viên phát huy tinh thần cầu thị, coi đây là cơ hội đổi mới tư duy nghề nghiệp, bởi giọng nói, phong cách dẫn và tác phong trước máy quay không chỉ thể hiện trình độ cá nhân mà còn là hình ảnh của cơ quan báo chí trước công chúng.
Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 12 đến 14/12, với sự hướng dẫn của nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký Biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam. Học viên sẽ được cập nhật các kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu như dẫn bản tin thời sự và chuyên đề theo tiêu chí chính xác, mạch lạc; kỹ năng dẫn talkshow, podcast và truyền hình theo phương pháp mở, tăng khả năng tương tác, dẫn dắt và kết nối. Bên cạnh lý thuyết, học viên còn được chỉnh sửa trực tiếp, nhận diện lỗi và thực hành nâng cao để hoàn thiện phong cách dẫn chuyên nghiệp.
Thông qua khóa học, các phát thanh viên, phóng viên và biên tập viên có thêm không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời trang bị những kỹ năng cần thiết cho việc dẫn chương trình trên nhiều loại hình báo chí. Kiến thức tiếp thu từ lớp tập huấn được kỳ vọng sẽ giúp đội ngũ làm nghề nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình và nội dung số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và sự kỳ vọng ngày càng cao của khán, thính giả.