Quảng Ninh: “Chạy đua” giải phóng mặt bằng, đón dự án điện khí 2,2 tỷ USD

(CLO) Là địa phương đi tiên phong trong phát triển kinh tế, tỉnh Quảng Ninh nay lại trở thành tâm điểm của một dự án năng lượng chiến lược: Dự án điện khí LNG Quảng Ninh, với mức đầu tư lên tới 2,2 tỷ USD. Dự án không chỉ hứa hẹn mang lại nguồn điện khổng lồ mà còn là “cú hích” mạnh mẽ cho kinh tế địa phương. Tuy nhiên, để dự án về đích đúng hẹn, một thách thức lớn đang đặt ra đó là: giải phóng mặt bằng.

Kỳ vọng lớn từ một dự án trọng điểm

Theo Quy hoạch điện VIII, Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ vận hành vào năm 2028 - 2029. Tuy nhiên, trước nguy cơ thiếu hụt điện tại miền Bắc, Bộ Công Thương đã đặt mục tiêu đầy thách thức hơn là: đưa nhà máy vào hoạt động thương mại ngay trong quý III/2027.

anh-1-nha-may-dien-khi-lng-quang-ninh.jpg
Phối cảnh Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

Đây không chỉ là một dự án năng lượng thông thường, bởi với công suất 1.500MW, nhà máy dự kiến bổ sung cho hệ thống điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh/năm. Không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới một nền kinh tế xanh và bền vững.

Về mặt kinh tế, lợi ích mà dự án mang lại cho địa phương là vô cùng lớn; ước tính, trong 25 năm vận hành, dự án sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 67.000 tỷ đồng và tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động.

Thách thức lớn trên đường đua

Dù tiềm năng là vậy, nhưng dự án đã và đang đối mặt với nhiều khó khan: vốn dĩ là một dự án phức tạp, việc phải điều chỉnh quy hoạch, thay đổi địa điểm và diện tích sử dụng đã khiến tiến độ bị chậm lại.

Thêm vào đó, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Việc thu hồi gần 110ha đất tại phường Cửa Ông (nơi dự án triển khai) đang gặp trở ngại. Vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, cùng với những vướng mắc pháp lý liên quan đến nguồn gốc đất, tình trạng xây dựng…, tất cả đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

anh-2-nha-may-dien-khi-lng-quang-ninh.jpg
Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trong buổi làm việc với UBND phường Cửa Ông và các đơn vị liên quan. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương

Trước tình hình đó, ngày 25/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi làm với địa phương (cấp phường) và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ các vướng mắc cho dự án. Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (chủ trì) khẳng định: Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược. Ông yêu cầu các đơn vị liên quan, đặc biệt là phường Cửa Ông, phải rà soát, xác định rõ từng trường hợp để có phương án xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật.

Các đơn vị hữu quan cũng cần phải công khai, minh bạch các cơ chế hỗ trợ và tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân bị ảnh hưởng. Mục tiêu là phải hoàn thiện toàn bộ thủ tục và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án trong tháng 9/2025.

Có thể thấy, với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở và quyết tâm cao của các đơn vị, khó khăn sẽ dần được tháo gỡ. Tốc độ giải quyết GPMB sẽ là yếu tố quyết định để dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có thể "về đích" đúng hẹn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho Quảng Ninh trong những năm tới.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: