Quảng Ninh: Đi đầu cả nước về tinh gọn bộ máy Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(CLO) Giảm hơn 57% đầu mối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuyển đổi mô hình hoạt động sang tự chủ 100% chi thường xuyên, Quảng Ninh khẳng định quyết tâm phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản bằng nền quản trị tinh gọn, hiện đại.

Sáng 30/10, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã chính thức công bố quyết định sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

anh-1-tinh-gon-bo-may-van-hoa-the-thao-du-lich.jpg
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ninh trao các quyết định cho các đơn vị mới thành lập sau sắp xếp.

Theo đó, Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo tinh thần chỉ duy trì 1 đơn vị phục vụ chức năng quản lý nhà nước, còn lại chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Việc sắp xếp được thực hiện đồng bộ theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhằm hướng tới một bộ máy tinh gọn, chuyên môn hóa, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Cụ thể, số lượng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã giảm từ 7 xuống còn 3 đơn vị (giảm hơn 57% đầu mối). Song song đó, số phòng chuyên môn cũng được tinh giản từ 23 xuống còn 12 phòng (giảm hơn 52%).

Quá trình chuyển đổi đã tổ chức lại thành ba đơn vị sự nghiệp mới theo hướng tinh gọn, nâng cao tính tự chủ và hiệu quả hoạt động.

Đầu tiên là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ninh, được tái cơ cấu trên cơ sở sáp nhập Trường Thể dục Thể thao tỉnh với đơn vị này. Đây là đơn vị công lập duy nhất trong số ba đơn vị mới được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, tập trung nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thể thao trọng điểm và phát triển kinh tế thể thao.

anh-2-tinh-gon-bo-may-van-hoa-the-thao-du-lich.jpg
Đội bóng đá Quảng Ninh thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, được tái cơ cấu trên cơ sở sáp nhập với Trường Thể dục Thể thao tỉnh.

Tiếp đến là Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng, Thư viện tỉnh với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh, đồng thời chuyển sang mô hình tự bảo đảm 100% kinh phí chi thường xuyên. Mục tiêu là tinh gọn đầu mối, mở rộng không gian khai thác các thiết chế văn hóa trọng điểm như Cụm công trình Bảo tàng - Thư viện, gắn kết chặt chẽ với phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản.

Cuối cùng, Nhà hát Nghệ thuật tỉnh được tổ chức lại và đổi tên từ Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh, thực hiện chuyển đổi mô hình "Đoàn" sang "Nhà hát" như một yêu cầu tất yếu để tập trung thống nhất các loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp và áp dụng cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên. Mô hình mới này tạo điều kiện cho Nhà hát tổ chức sản xuất chương trình thương mại, hợp tác quốc tế, qua đó khẳng định thương hiệu nghệ thuật và tăng thu nhập cho đội ngũ nghệ sĩ.

Đáng chú ý, việc công bố sắp xếp này diễn ra ngay sau thành công của Concert Hạ Long 2025, cho thấy sự chủ động và đồng bộ trong triển khai khâu đột phá “Phát triển nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, gắn với xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản”.

Cùng với việc tinh giản bộ máy, công tác cán bộ cũng được kiện toàn nhanh chóng, đảm bảo hoạt động thông suốt.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ninh: Việc sắp xếp, không chỉ là tinh giản, mà là bước chuyển căn bản hướng tới nền quản trị hiện đại, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm văn hóa, du lịch lớn của cả nước.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: