Quảng Ninh: Sẽ tổ chức cuộc thi Hoa hậu tầm cỡ quốc tế vào tháng 6
Nguyễn Quân
(CLO) Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để biến vùng di sản thành trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí xuyên suốt năm 2026, với trọng tâm là lễ hội Carnaval Hạ Long và cuộc thi Hoa hậu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Thông tin này được ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết tại hội nghị Giao ban báo chí thường kỳ, do Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức tại phường Hạ Long vào chiều ngày 10/3.
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin cho báo chí tại Giao ban báo chí thường kỳ tháng 3.
Theo đó, không khí sôi động của chuỗi sự kiện sẽ bắt đầu lan tỏa từ lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam (diễn ra vào ngày 27/3). Đây cũng là dịp để vinh danh những gương mặt vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu qua các thế hệ, đồng thời là bước đệm tinh thần quan trọng, khơi mào cho các hoạt động văn hóa, thể thao liên tục từ tỉnh đến cơ sở.
Trong tháng 4/ 2026, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng tỉnh tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc. Điểm nhấn là đêm đại nhạc hội quy mô từ 30.000 đến 50.000 khán giả, dự kiến diễn ra vào tối 11/4, quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu và hứa hẹn tạo nên một cú hích truyền thông nổi bật cho du lịch vùng di sản.
Chuẩn bị đón mùa hè sôi động, Carnaval Hạ Long 2026 sẽ chính thức lộ diện với một diện mạo hoàn toàn mới. Không còn ràng buộc bởi những khuôn mẫu sân khấu truyền thống, Carnaval năm nay chuyển mình mạnh sang mô hình lễ hội tương tác thực tế trong suốt một tuần lễ. Sự thay đổi mang tính đột phá này nhằm đưa du khách trở thành chủ thể của cuộc vui, tạo ra không gian kết nối không khoảng cách giữa nghệ thuật và đời thường.
Top 5 người đẹp lọt vào vòng sau để chon Hoa hậu tại vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch toàn quốc năm 2024, tổ chức tại Quảng Ninh.
Sức nóng của vùng di sản sẽ tiếp tục gia tăng trong tháng 6 với cuộc thi Hoa hậu tầm cỡ quốc tế, dự kiến thu hút hơn 50.000 người tham dự. Cùng với các sự kiện thể thao điện tử và những hoạt động giải trí liên tục, Quảng Ninh đang khẳng định vị thế của một “điểm đến không ngủ”, nơi mỗi tháng đều có những sản phẩm tinh thần đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách.
Hành trình biến di sản thành động lực phát triển thông qua các sự kiện đẳng cấp là lời khẳng định về một Quảng Ninh năng động, sáng tạo và luôn khát khao vươn mình ra thế giới. Với sự chuẩn bị công phu và tư duy đổi mới, vùng đất di sản đang sẵn sàng thắp sáng niềm tin về một mùa du lịch đại thắng, nơi những giá trị văn hóa được tôn vinh và lan tỏa mạnh mẽ.
(CLO) Ngày 3/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026, quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của 7 tỉnh, thành.
(CLO) Ngày 3/5 (tức 17/3 âm lịch), tại Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề “Tràng An - Mạch nguồn linh khí” đã chính thức được khai mạc.
(CLO) Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền An Lạc sẽ được tỉnh Thanh Hóa đầu tư gần 2,9 tỷ đồng tu bổ, bảo tồn tối đa các yếu tố gốc của nhà Tiền đường.
(CLO) Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang sẽ trở về Việt Nam để thực hiện chương trình độc tấu đặc biệt mang tên “Thanh âm vượt tầng”, diễn ra lúc 20h ngày 8/5 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội).
(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
(CLO) Sự trỗi dậy của dòng phim kinh dị Việt gần đây là minh chứng cho sức mạnh của chất liệu bản địa khi được khai thác dưới lăng kính điện ảnh hiện đại.
(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
(CLO) Trong không gian se lạnh đặc trưng của vùng đất Măng Đen đại ngàn, hàng nghìn người dân và du khách đã được thưởng thức màn trình diễn đậm sắc màu văn hóa bản địa.
(CLO) Trong hai ngày 1-2/5, tại Khu du lịch Tam Cốc -Bích Động, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra sự kiện văn hóa du lịch “Đông A Khải Hoàn 2026”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.
(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
(CLO) Làng kháng chiến Stơr (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) từ lâu đã trở thành biểu tượng bất khuất của Tây Nguyên trong những năm tháng kháng chiến thực dân Pháp. Đây cũng là nơi khai sinh mô hình làng chiến đấu nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi Anh hùng Núp – người ưu tú của dân tộc Ba Na.