Quảng Ninh: Mạnh tay xử phạt hàng trăm cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

(CLO) Chỉ tính riêng trong tháng 2, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt ra quân kiểm tra và xử phạt đối với 187 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng mức tiền xử phạt lên tới gần 1,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ninh, các hành vi vi phạm diễn ra phổ biến trên địa bàn từ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đến những sai phạm nghiêm trọng trong quy trình sản xuất, chế biến tại chỗ.

1-quang-ninh-quyet-tam-lam-trong-sach-thi-truong.jpg
Các sản phẩm OCOP được bày bán trên hệ thống siêu thị, hội chợ là nguồn sản phẩm sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và giá cả phù hợp luôn được người dân quan tâm và yên tâm sử dụng.

Với tinh thần thượng tôn pháp luật và đặt sức khỏe nhân dân lên hàng đầu, lực lượng liên ngành từ Công an, Hải quan, Quản lý thị trường đến y tế địa phương đã đồng loạt ra quân, kiên quyết xử lý không có vùng cấm. Trong đó, lực lượng chức năng đã xử lý mạnh tay đối với 27 tổ chức, cá nhân vi phạm có mức độ và nguy cơ cao gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đứng đầu danh sách công bố về mức phạt là Công ty TNHH Đồng Nhân Đường Nam Dương tại phường Tuần Châu (bị phạt 360 triệu đồng) do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc và nhập lậu thực phẩm. Tiếp đến là Công ty TNHH MTV Hoàng Minh MC Nguyễn Thị Mai Phương tại khu Bình Ngọc, phường Móng Cái 1 (bị phạt 180 triệu đồng) và một kho lạnh tại phường Móng Cái 1, do ông Lê Hải Minh làm chủ (bị phạt 140 triệu đồng), đều vì các hành vi tương tự.

Nối tiếp những sai phạm về nguồn gốc là những lỗ hổng trong tiêu chuẩn chất lượng sản xuất. Hai cơ sở sản xuất đá viên tinh khiết là Bình An (phường Bãi Cháy) và Thu Hà (phường Cao Xanh) cùng bị xử phạt mỗi đơn vị 17,5 triệu đồng vì sản xuất thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

2-quang-ninh-quyet-tam-lam-trong-sach-thi-truong.jpg
Những gian hàng thực phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lúc nào cũng tấp nập người mua.

Cùng với đó, hàng loạt hộ kinh doanh lớn như Nguyễn Thu Hà, Cung Thanh Xuân, hay Đinh Huỳnh Đức, nhận những mức phạt từ 25 đến 50 triệu đồng vì tiếp tay cho thực phẩm lậu và hàng trôi nổi không kiểm soát được chất lượng.

Tại các phường Móng Cái và Cửa Ông, hàng loạt quán bún, phở và nhà hàng đã bị xử phạt vi phạm về sử dụng người trực tiếp chế biến không đội mũ, đeo khẩu trang, hay để khu vực cống rãnh thoát nước thải bị ứ đọng, ô nhiễm. Những hành vi tưởng chừng nhỏ như không dùng găng tay khi tiếp xúc đồ chín hay dụng cụ rác không nắp đậy đều bị nhận diện là mối nguy tiềm tàng cho sức khỏe cộng đồng và bị xử lý nghiêm khắc.

Việc công khai danh tính những tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm, đồng thời thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong việc làm trong sạch thị trường. Sức khỏe của mỗi người dân không thể đánh đổi bằng những khoản lợi nhuận bất chính từ thực phẩm bẩn. Chỉ khi sự tử tế trong kinh doanh được đặt lên trên hết và sự giám sát của pháp luật được thực thi triệt để, bữa cơm của mỗi gia đình mới thực sự trọn vẹn sự an yên.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: