Quảng Ninh: Thực hiện nghiêm việc cách ly công dân và lao động nước ngoài trở lại làm việc sau Tết

(CLO) Quảng Ninh hiện có 274 người lao động nước ngoài đã trở lại làm việc sau Tết Nguyên Đán 2020. Số người này cùng với số công dân trở về từ Trung Quốc đã được thực hiện quy trình cách ly nghiêm ngặt, một số công dân hết thời gian cách ly đã đươc trở về nơi cư trú theo quy định.

Theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Ninh, tính đến 11h, ngày 17/2, tổng số ca giám sát để làm xét nghiệm Covid-19  trên địa bàn toàn tỉnh là 155 ca. Tất cả các ca đều cho kết quả âm tính, không còn ca nào chờ kết quả.

Cán bộ y tế tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 cho người dân. Ảnh do Sở TTTT Quảng Ninh cung cấp.

Cán bộ y tế tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 cho người dân. Ảnh do Sở TTTT Quảng Ninh cung cấp.

Toàn tỉnh hiện có 331 trường hợp phải cách ly. Trong đó, 24 ca cách ly tại cơ sở y tế, 307 ca cách ly ngoài cơ sở y tế. Số ca hết cách ly trong cơ sở y tế (đã xuất viện) là 135, ngoài cơ sở là 572.

Đặc biệt, 6 công dân trên chuyến bay từ Trung Quốc về Sân bay Vân Đồn (tối 1/2) đã qua cách ly đủ 14 ngày tại Trường Quân sự tỉnh ở TP Uông Bí, được quân y Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra sức khỏe lần cuối và làm thủ tục trở về nơi cư trú theo quy định.

Trường Quân sự tỉnh cũng đã thành lập khu cách ly có quy mô 300 người, gồm 2 khu riêng biệt: khu dành cho người trở về từ các vùng dịch và khu dành cho người trở về từ các vùng chưa có dịch. Khu cách ly được bổ sung, củng cố trang thiết bị và tăng cường đội ngũ y, bác sĩ...

Hiện nay, Quảng Ninh có 334 người lao động nước ngoài, trong đó có 60 người ở lại trực Tết, 274 người trở lại làm việc sau Tết, tập trung chủ yếu ở Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, Hải Yên, Cái Lân, Đông Mai và KCN Việt Hưng. Tất cả người nước ngoài trở lại làm việc sau Tết đều được cách ly tại chỗ, được theo dõi, giám sát chặt chẽ, tình trạng sức khỏe; được phát khẩu trang, nước rửa tay, phun khử trùng thường xuyên và đảm bảo đầy đủ điều kiện ăn ở, vệ sinh tốt nhất trong khu vực cách ly.

BQL Khu kinh tế Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; thành lập 3 tổ công tác đến các địa bàn quản lý để chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19; bố trí trực cơ quan 24/24h; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ (3 lần/ngày) theo quy định.

Chủ động phối hợp với các địa phương có KCN trên địa bàn, triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; trực tiếp với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN và các nhà đầu tư thứ cấp để nắm bắt diễn biến dịch bệnh, nhất là tại các vùng trọng điểm; chuyển tải kịp thời thông tin về những biện pháp phòng, chống dịch tới doanh nghiệp, người lao động.

Yêu cầu chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế với những người từ vùng dịch vào Việt Nam trong thời gian 14 ngày; thực hiện tiêu độc, khử trùng; chủ động trang bị khẩu trang cho người lao động, bố trí dung dịch rửa tay tại nơi làm việc; trang bị thiết bị đo thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe người lao động hàng ngày; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

Trong thời gian tới, BQL Khu kinh tế tiếp tục tăng cường kiểm soát đối với những người được cách ly; giám sát chặt chẽ việc đi lại trong các KCN và đẩy mạnh tuyên truyền đến doanh nghiệp, người lao động về biện pháp phòng, chống dịch và tình hình dịch bệnh để người lao động yên tâm trở lại sản xuất.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương, tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thiếu hụt lao động, thủ tục đầu tư...

Nguyễn Quân

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: