Quảng Ninh: Tiếp tục kiểm soát người ra, vào tỉnh để phòng dịch Covid-19

(CLO) Đã nhiều ngày Quảng Ninh không có ca mắc Covid-19. Để giữ vững thành quả này, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là kiểm soát người ra, vào tỉnh.

Đến nay, Quảng Ninh đã qua 44 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bĩnh thường mới”. Quảng Ninh đã từng bước nới lỏng các hoạt động nội tỉnh, đặc biệt là đã mở lại các hoạt động du lịch, dịch vụ, có phương án phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới.

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại của ngõ phía Tây Quảng Ninh, tại thị xã Đông Triều. Ảnh: (Nguyễn Quân)

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại của ngõ phía Tây Quảng Ninh, tại thị xã Đông Triều. Ảnh: (Nguyễn Quân)

Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã có buổi làm việc trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị…, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thành công “mục tiêu kép ” năm 2021 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện chiến lược “5K + Truyền thông + vắc xin + Công nghệ” trong phòng chống dịch bệnh.

Giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở: Y tế, TTTT, KHCN và các địa phương…, lập kế hoạch, phương án, sẵn sàng năng lực tiêm vắc xin trên diện rộng, tập trung trong thời gian ngắn tại tất cả các điểm tiêm ở các xã, phường, thị trấn; hoàn thiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng chống dịch (khai bảo y tế, bluezone, mã QR code); cập nhật hằng ngày dữ liệu “sống”, dữ liệu “sạch” lên bản đổ an toàn Covid-19; đồng thời, tập trung xây dựng dữ liệu dân cư đồng bộ nhằm đảm bảo sự chủ động, xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Phát huy triệt để phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; tăng cường hơn nữa trách nhiệm trực tiếp, hằng ngày của hệ thống chính trị cấp huyện, xã và mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống dịch.

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ mầm bệnh từ bên ngoài tỉnh xâm nhập vào địa bàn, bằng các biện pháp phù hợp bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép”; duy trì lực lượng, củng cố năng lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào vào tỉnh, dọc tuyến biên giới.

Siết chặt quản lý tạm trú, tạm vắng, di biến động dân cư; kiểm soát chặt chẽ người đi về, đi ra từ các địa phương, vùng, khu vực có dịch vào tỉnh Quảng Ninh. Tiếp tục củng cố, phát huy tối đa vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng tại địa bàn khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp...

Định kỳ thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ngẫu nhiên hằng tuần cho người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, đặc biệt là người cung cấp các dịch vụ, người ở các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, điểm nghỉ chân dọc đường quốc lộ, người làm nghề dịch vụ vận tải công cộng...

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: