Hàng ngàn ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ngập chìm trong nước, người dân phải gỡ ngói để trèo lên nóc.
Đến thời điểm này, mưa lũ tại Quảng Trị đã khiến 2 người chết, 7 người mất tích, hàng ngàn hộ dân phải di dời khẩn cấp do ngập lụt. Các lực lượng đang triển khai tìm kiếm người mất tích, tuy nhiên trời vẫn còn mưa lớn khiến công tác tìm kiếm khó khăn.
Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, trên vùng biển Quảng Trị hiện có 6 tàu với tổng cộng 53 thuyền viên đang gặp nạn.
Hai tàu bị chìm là Vietship 12 và tàu Vietship 09 với 9 thuyền viên. Trong đó, 7 người đã được cứu, còn 2 người vẫn đang mất tích trên biển. Hai tàu bị mắc cạn gồm tàu Vietship 01 và tàu Hoàng Tuấn 26. Hai tàu trôi dạt là tàu Thanh Thành Đạt 68 và tàu Thanh Thành Đạt 55 thuộc Công ty Vận tải Thanh Thành Đạt có trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Lực lượng chức năng đã triển khai các phương án ứng cứu. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu, mưa to, sóng lớn, phương tiện cứu nạn quy mô nhỏ nên không ra được khỏi cảng để cứu người và phương tiện.
Người dân và vật nuôi bị nhấn chìm trong lũ dữ.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điều động phương tiện thực hiện cứu nạn 12 thuyền viên trên tàu Vietship 01. Hải quân vùng 3 đã điều 2 tàu đang trên đường ra ứng cứu.
Sau khi nghe các lực lượng chức năng và cơ quan chuyên môn báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị thành lập ngay trạm chỉ huy tiền phương trên bờ biển để trực tiếp chỉ đạo việc cứu hộ.
Trước mắt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với hai tàu của Hải quân Vùng 3 kịp thời cứu hộ ngay trong đêm. Tuỳ vào tình hình thực tế, các đơn vị báo cáo kịp thời để được chỉ đạo thực hiện. Trường hợp xấu nhất, nếu tàu cứu hộ không tiếp cận được các tàu gặp nạn, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điều động trực thăng thực hiện cứu nạn đối với 12 thuyền viên trên biển.
Người dân đi tránh lũ trong lúc mưa lớn kéo dài, đề phòng nguy cơ lũ chồng lũ sẽ xảy ra.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải thường xuyên sâu sát, theo dõi diễn biến của thời tiết để chỉ đạo, phát huy vai trò người đứng đầu trong tổ chức, triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ lớn; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Người dân tuyệt đối không được chủ quan.
Một số hình ảnh mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị:
Cái Văn Long