Quảng Trị: Phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ các di tích lịch sử liên quan đến dinh chúa Nguyễn

(CLO) Chủ tịch UBND xã Triệu Phong – ông Đặng Sỹ Dũng ngày 31/3 cho biết, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định phê duyệt “Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia các địa điểm liên quan đến dinh chúa Nguyễn (1558-1626)”.

Theo đó, phạm vi quy hoạch có diện tích hơn 33 ha, gồm 10 di tích, địa điểm di tích, cùng 4 công trình đề nghị xếp hạng bổ sung, thuộc địa bàn 2 xã Triệu Phong và Ái Tử (Quảng Trị).

Điểm nhấn đáng chú nhất của quy hoạch này bao gồm không gian tưởng niệm và không gian lễ hội. Đối với không gian tưởng niệm, quy hoạch đặt trọng tâm xây dựng đền thờ chúa Nguyễn Hoàng nhằm tưởng nhớ công lao chúa Nguyễn Hoàng, cùng các vị công thần có công lớn giúp chúa dựng nghiệp, mở mang bờ cõi xuống phương Nam.

Anh 1 (2)
Đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ tại xã Ái Tử (Quảng Trị) – vốn là cậu ruột, người đi theo phò tá chúa Nguyễn Hoàng khi mới vào trấn thủ Thuận Hóa năm 1558 - Ảnh: Viết Hảo

Đối với không gian lễ hội, quy hoạch đặt trọng tâm xây dựng quảng trường và tượng đài chúa Nguyễn Hoàng dưới dạng tượng tròn độc lập, với hình tượng “người mở cõi” lấy Quảng Trị làm vùng đất khởi nghiệp, mở đầu cho quá trình khai phá vùng đất phương Nam.

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của quy hoạch này, Chủ tịch UBND xã Triệu Phong – ông Đặng Sỹ Dũng cho biết: “Quy hoạch này nói chung, cũng như các công trình liên quan đến chúa Nguyễn Hoàng nói riêng nhằm mục đích tôn vinh, tưởng niệm, tri ân công lao chúa Nguyễn Hoàng đối với việc mở mang bờ cõi. Khi các công trình được khởi công xây dựng và hoàn thành sẽ tạo ra một khu du lịch mang tính chất lịch sử - văn hóa có tính điểm nhấn, để kết nối với những di tích lịch sử - văn hóa ở các vùng phụ cận, đặc biệt là việc kết nối với các di sản tại cố đô Huế, cách đó về phía Nam khoảng 80 km. Điều này không chỉ làm phong phú, đa dạng sản phẩm du lịch cho tỉnh Quảng Trị, mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương nơi có di tích”.

Anh 2 (1)
Các nhà khoa học, sử học tham quan, khảo sát, nghiên cứu các di tích còn sót tại từ thời chúa Nguyễn Hoàng tại xã Ái Tử (Quảng Trị) - Ảnh: Viết Hảo

Theo tìm hiểu của PV, trước đó vào tháng 9/2025, trong công văn phúc đáp UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ VH-TT&DL nêu rõ: Bộ VH-TT&DL thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị về việc hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích các địa điểm liên quan đến dinh chúa Nguyễn (1558-1626), thuộc xã Triệu Phong, xã Ái Tử (Quảng Trị).

Theo Bộ VH-TT&DL, trước đó Bộ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn 1 từ 2025-2030, trong đó có nội dung hỗ trợ đầu tư, tu bổ, tôn tạo các di tích quốc gia. Do đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất tu bổ, tôn tạo di tích các địa điểm liên quan đến dinh chúa Nguyễn đưa vào kế hoạch chương trình kể trên gửi Bộ VH-TT&DL tổng hợp. Đồng thời, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chủ động bố trí kinh phí tu bổ từ ngân sách địa phương, cũng như huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

Sau khi có chủ trương thống nhất từ Bộ VH-TT&DL, đến nay tỉnh Quảng Trị vẫn đang chờ nguồn vốn từ Bộ VH-TT&DL để triển khai việc tu bổ, xây dựng các hạng mục kể trên.

Theo Chủ tịch UBND xã Triệu Phong – ông Đặng Sỹ Dũng, chính quyền và nhân dân địa phương rất mong muốn các công trình liên quan đến chúa Nguyễn Hoàng sớm được triển khai thi công tu bổ, xây dựng. Trong đó, với 3 hạng mục bao gồm: đền thờ chúa, quảng trường và tượng đài chúa Nguyễn Hoàng cần đặt mục tiêu hoàn thành trước năm 2028 nhằm kỷ niệm 470 năm Đoan quận công Nguyễn Hoàng cùng đoàn tùy tùng nhận lệnh của vua Lê vào trấn thủ Thuận Hóa (nay là vùng đất Quảng Trị, Huế), vào năm 1558.

Theo các tài liệu ghi chép, Đoan quận công Nguyễn Hoàng vào trấn thủ xứ Thuận Hóa (vùng đất từ Bắc Quảng Trị đến TP Huế ngày nay) vào năm 1558. Tại đây, ông bắt đầu đứng chân trên vùng đất Ái Tử - Trà Bát (nay là xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị). Trong thời gian 68 năm (1558 – 1626), chúa Nguyễn Hoàng đã có 3 lần dựng đặt thủ phủ/dinh phủ/dinh trấn của mình tại 3 địa điểm gồm: Ái Tử (1558 - 1570), Trà Bát (1570 - 1600) và Dinh Cát (1600 - 1626). Từ vùng đất này, chúa Nguyễn Hoàng và các đời chúa về sau đã liên tục mở rộng cương thổ về phía Nam để đất nước ta có được diện mạo rộng lớn như hiện nay.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức một số Hội thảo khoa học liên quan đến chúa Nguyễn Hoàng để đánh giá về vai trò của chúa Nguyễn Hoàng với vùng đất Quảng Trị nói riêng và quá trình mở cõi xuống phương Nam nói chung. Tại các Hội thảo này, các nhà khoa học, sử học về cơ bản thống nhất cần tri ân công lao chúa Nguyễn Hoàng.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: