Quảng Trị siết chặt kiểm tra các đề xuất thu hồi khoáng sản

(CLO) Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều đề xuất của doanh nghiệp xin thu hồi khoáng sản trong quá trình thực hiện các hoạt động nạo vét, khơi thông dòng chảy hay tận thu vật liệu xây dựng.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao các địa phương và sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá thực trạng bồi lấp, sự cần thiết của từng đề xuất để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định pháp luật.

img_20251205_141350-2a6b9d4f1dedeecd1a133cda25823e0c.jpg
UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu kiểm tra, đánh giá cụ thể trước các đề xuất của doanh nghiệp.

Đề xuất thu hồi khoáng sản tại sông Hiếu đoạn qua xã Hướng Hiệp.

Ngày 28/11/2025, Công ty TNHH MTV Thiên An QT gửi Tờ trình số 18/Cty-TAQT đề nghị được thu hồi khoáng sản trong quá trình kết hợp nạo vét, khơi thông dòng chảy tuyến sông Hiếu đoạn qua xã Hướng Hiệp theo hình thức xã hội hóa.

Căn cứ Công văn số 84/UBND-TH ngày 14/7/2025 của UBND tỉnh về việc chủ động giải quyết và tham mưu theo chức năng, Văn phòng UBND tỉnh đã chuyển hồ sơ đến UBND xã Hướng Hiệp để chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng bồi lấp, đánh giá cụ thể mức độ cần thiết của đề xuất. Kết quả phải được báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2025.

Doanh nghiệp xin thu hồi khoáng sản Khe Trái tại phường Quảng Trị.

Cùng ngày 28/11/2025, Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kim Tiến có Công văn số 08/TTr-CTy xin thu hồi khoáng sản tại khu vực Khe Trái, đoạn qua địa bàn phường Quảng Trị.

Theo quy trình chung, văn bản được chuyển đến UBND phường Quảng Trị để chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ bồi lấp, xác định sự cần thiết của phương án thu hồi khoáng sản. Kết quả cũng phải được báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2025.

Đề nghị tận thu cát mịn trong dự án đường ven biển Quảng Bình.

Ngày 2/12/2025, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 4876/VP-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường liên quan đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Thái An.

Trước đó, ngày 27/11/2025, UBND tỉnh nhận Công văn số 66/CV-TA của doanh nghiệp này đề nghị được tận thu khối lượng cát hạt mịn làm vật liệu xây dựng thông thường trong khu vực tập kết của Dự án thành phần 1 đường ven biển tỉnh Quảng Bình (cũ), đoạn Nam cầu Lý Hòa – Quang Phú.

Thực hiện Công văn 84/UBND-TH, Văn phòng UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra hiện trạng, phối hợp các đơn vị liên quan và tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 10/12/2025.

Việc nhiều doanh nghiệp đồng loạt xin thu hồi hoặc tận thu khoáng sản cho thấy nhu cầu lớn về vật liệu phục vụ sản xuất và xây dựng. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm nếu không được quản lý chặt chẽ.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tất cả đề xuất phải được kiểm tra thực địa, đánh giá sự cần thiết, đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh lợi dụng danh nghĩa nạo vét để khai thác khoáng sản trái phép.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: