Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thực hiện nghi thức thỉnh 9 tiếng chuông hành lễ, kính thỉnh anh linh các anh hùng liệt sĩ về chứng giám lòng thành kính, biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị.
Trình bày điếu văn tại lễ truy điệu, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đã ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Quảng Trị là vùng đất từng trải qua những năm tháng chiến tranh vô cùng khốc liệt, nơi ghi dấu ý chí kiên cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đặc biệt, trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, để lại tuổi thanh xuân nơi mảnh đất Thành Cổ và thị xã Quảng Trị.
Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập và đưa về nghĩa trang là thêm một người con của Tổ quốc được trở về với đồng đội, với quê hương. Đó không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ mà còn là thực hiện trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Ông Lê Văn Bảo nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Đây cũng là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân hôm nay đối với các thế hệ đi trước.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Văn Bảo trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, tổ chức tìm kiếm, quy tập 30 hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về an nghỉ bên đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, nơi hiện là yên nghỉ của 765 anh hùng liệt sĩ.
Đây là kết quả từ quá trình kiên trì, bền bỉ của lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời góp phần cụ thể hóa mục tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, ông Lê Văn Bảo khẳng định quyết tâm tiếp tục giữ vững độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; phát huy truyền thống cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thi đua lao động, học tập, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.
Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Trị xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm chính trị, tình cảm và đạo lý cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và Nhân dân, quyết tâm tìm kiếm, đưa thêm nhiều hài cốt liệt sĩ trở về với đất mẹ.
Trong giây phút tiễn biệt xúc động, các đại biểu lãnh đạo Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Quảng Trị cùng lực lượng vũ trang đã thực hiện nghi thức di chuyển 30 hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng.
Giữa không gian linh thiêng của nghĩa trang, trong tiếng nhạc trầm hùng của bài “Hồn tử sĩ”, các đại biểu và Nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc. Những nắm đất thiêng được nhẹ nhàng thả xuống từng phần mộ, tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ vĩnh hằng, khép lại hành trình tìm kiếm để bắt đầu một cuộc trở về trong vòng tay đồng đội.
Sau lễ an táng, đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 và lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị.