Theo Báo cáo của UBND thị xã Quảng Yên, trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất của thị xã ước đạt gần 25 nghìn tỷ đồng, bằng 84,6% kế hoạch, tăng 51,7% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp, dịch vụ - nông nghiệp.
Quang cảnh cuộc họp Giao ban báo chí tháng 10 tại thị xã Quảng Yên. Ảnh: Nguyễn Quân.
Hầu hết các ngành kinh tế đều tăng nhanh cả về giá trị và chất lượng, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, dịch vụ bán lẻ, xuất nhập khẩu... Trong 9 tháng đầu năm 2022, có khoảng 410 nghìn lượt khách du lịch đến với Quảng Yên tăng 1,8 lần so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt gần 7,4 nghìn tỷ đồng, tăng 33,6%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 582,4 triệu USD, bằng tăng 58,7%; giá trị dịch vụ đạt trên 4 nghìn tỷ đồng, tăng 35,5% và chiếm 16,7% cơ cấu kinh tế. Đặc biệt, hết tháng 9 đã hoàn thành thu ngân sách năm với giá trị gần 1 nghìn tỷ đồng, đạt 103,1% kế hoạch và tăng 38,4% so cùng kỳ.
Tình hình kinh tế xã hội được ổn định, trật tự an ninh chính trị được giữ vững, an sinh xã hội và quốc phòng được bảo đảm. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, tạo nhiều việc làm cho người lao động, công tác giảm nghèo được quan tâm, chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo hướng tạo chuyển biến thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả cao.
Một cơ sở sản xuất của nước ngoài đặt tại Khu Công nghiệp AMATA Quảng Yên hoạt động hiệu quả. Ảnh: Nguyễn Quân.
Ông Dương Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên cho biết, kèm theo sự phát triển mạnh về kinh tế là sự gia tăng cao về dân số cơ học cũng như các nhu cầu của xã hội. Để theo kịp sự phát triển nóng về kinh tế, bảo đảm tốt về đời sống, anh sinh xã hội, thị xã Quảng Yên đã có kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng về văn hóa xã hội, dịch vụ đáp ứng nhu cầu người dân.
Theo đó, về y tế, Quảng Yên sẽ đầu tư mở rộng Bệnh viện thị xã giai đoạn 2, củng cố hệ thống cơ sở y tế ở các xã, phường, khu công nghiệp... Về giáo dục, sẽ xây dựng thêm một số trường mầm non, trường tiểu học, THCS; mở rộng một số trường THPT; xây dựng Trung tâm GDTX - Dạy nghề. Về hạ tầng giao thông, tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối với hệ thống giao thông của tỉnh và khu vực cũng như giao thông nội thị, đảm bảo thu hút đầu tư và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.
Đoàn phóng viên tham quan cơ sở sản xuất linh kiện thiết bị năng lượng mặt trời tại Khu Công nghiệp AMATA Quảng Yên. Ảnh: Nguyễn Quân.
Với những cố gắng này, những năm tới Quảng Yên sẽ tiếp tục có bước phát triển mới toàn diện, trở thành một Thành phố trẻ, năng động vào năm 2025 như kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên đề ra.
Nguyễn Quân