Quốc hội năm 2021: Trách nhiệm, trí tuệ, đổi mới, quyết liệt hành động vì nhân dân

Thứ sáu, 31/12/2021 14:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đáp ứng những nguyện vọng, mong mỏi của cử tri và nhân dân, Quốc hội khoá XV đã tiếp tục kế thừa, đổi mới, sáng tạo, đưa ra những quyết sách kịp thời mang tính lịch sử, bám sát tình hình đất nước.

Cuộc bầu cử mang dấu ấn đặc biệt

Ngày 23/5/2021 có lẽ là một ngày khó quên đối với cử tri và nhân dân cả nước, đánh dấu một cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với gần 70 triệu lá phiếu tại 84.767 khu vực bỏ phiếu.

Cử tri đã hăng hái, trách nhiệm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, với tỉ lệ đi bầu cử đạt 99,6%, sáng suốt lựa chọn trong số 45 vạn người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để bầu ra những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực và trí tuệ, xứng đáng đại diện cho tiếng nói của cử tri, nhân dân để tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước tại Trung ương và địa phương.

quoc hoi nam 2021 trach nhiem tri tue doi moi quyet liet hanh dong vi nhan dan hinh 1

Hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội và Hội đồng Nhân dân là những cơ quan có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc triển khai các nội dung đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hiện thực hoá khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, có vị thế xứng tầm trong cộng đồng Quốc tế.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 mang một dấu ấn khác biệt so với các cuộc bầu cử trước đây, bởi diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức khó lường, phức tạp.

Tuy nhiên, vượt qua muôn ngàn khó khăn, khắc phục trở ngại, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc triển khai những biện pháp cấp bách để “ngày hội của toàn dân” được diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Giải quyết những vấn đề cấp bách, bám sát “hơi thở cuộc sống”

Nhấn mạnh những định hướng lớn để Quốc hội khoá XV tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội. Sự nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 gây ra, tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Quốc hội khoá XV mở ra một giai đoạn mới đầy triển vọng tốt đẹp của hoạt động Quốc hội.

Đáp ứng những mong mỏi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước, ngay trong kỳ họp đầu tiên, Quốc hội đã thể hiện rõ nét sự đổi mới, linh hoạt, đưa ra những quyết sách kịp thời, sát với thực tiễn cuộc sống.

quoc hoi nam 2021 trach nhiem tri tue doi moi quyet liet hanh dong vi nhan dan hinh 2

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tại Kỳ họp thứ nhất khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ điều chỉnh chương trình thảo luận và bổ sung vào nghị quyết chung của kỳ họp những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ hai ngày sau khi các đại biểu đề xuất, các cơ quan của Quốc hội đã rất quyết liệt và khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội thông qua. Tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết chung của kỳ họp (Nghị quyết số 30/2021/QH15) trong đó có bổ sung nội dung phòng, chống dịch Covid-19.

Nghị quyết nêu rõ, Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch. Với quyết sách chưa từng có tiền lệ này, Quốc hội đã nhận được sự đồng thuận rất cao của các đại biểu Quốc hội, của cử tri và Nhân dân cả nước. Quốc hội đã một lần nữa cho thấy sự quyết đoán, chung tay, đồng hành trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của nhân dân với Chính phủ và toàn hệ thống chính trị.

Luôn thể hiện trách nhiệm, sự chủ động, linh hoạt và hiệu quả

Sự chủ động của Quốc hội khóa XV còn được thể hiện qua Kỳ họp thứ 2, với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, tận dụng tối đa thời gian làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật; không khí thảo luận, chất vấn dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, trách nhiệm, đa chiều, Quốc hội đã hoàn thanh toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, xem xét báo cáo về công tác phòng, chống dịch COID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30/2021/QH15; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp… Quốc hội cũng đã thông qua 2 luật và 12 Nghị quyết.

Đánh giá về kỳ họp, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa (Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội các khóa XIII, XIV) nhìn nhận: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Kỳ họp được chia làm 2 đợt, trong đó, đợt 1 là họp trực tuyến, đợt 2 họp toàn thể tại hội trường. Có thể thấy, kế tiếp sự đổi mới, cải tiến, Quốc hội đã dần thay đổi phương thức làm việc của kỳ họp một cách linh hoạt, hiệu quả, không chỉ thích ứng tình hình dịch bệnh trước mắt mà có thể đáp ứng yêu cầu lâu dài, phù hợp với một Quốc hội điện tử. Đây là sự trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm lớn của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội.

quoc hoi nam 2021 trach nhiem tri tue doi moi quyet liet hanh dong vi nhan dan hinh 3

Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV.

Ngoài 2 kỳ họp thứ nhất và thứ hai của Quốc hội khóa XV trong năm 2021 thì Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tổ chức một số phiên họp bất thường để kịp thời ban hành loạt quyết sách đặc biệt với một số nội dung mang tính lịch sử, lần đầu tiên được áp dụng, góp phần hỗ trợ kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng vượt qua những khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh.

Rất nhiều nghị quyết đã được ban hành, tiêu biểu như Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ban hành những chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15 về việc bổ sung dự phòng ngân sách Trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Trên cơ sở Nghị quyết số 30, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã khẩn trương xây dựng, ban hình các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, chi hỗ trợ trực tiếp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đời sống và tăng cường nguồn lực ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch.

quoc hoi nam 2021 trach nhiem tri tue doi moi quyet liet hanh dong vi nhan dan hinh 4

Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Lần đầu tiên trong lịch sử, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội đã dành phút mặc niệm đối với đồng bào đã tử vong, các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch Covid-19. Như lời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh “đồng hành, chia sẻ cùng Chính phủ để trong nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chúng ta hỗ trợ được nhanh nhất, kịp thời nhất và có hiệu quả nhất đối với sự khó khăn mà doanh nghiệp và người dân đã và đang phải trải qua”.

Quốc hội khóa XV đã tạo dấu ấn tích cực ngay từ đầu nhiệm kỳ, thể hiện trên nhiều phương diện, trong đó, đáng chú ý là việc hoàn thành xuất sắc chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội về triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp, 107 nội dung đề án trên các lĩnh vực: lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đổi mới phương thức hoạt động trong 5 năm tới, thể hiện rõ tinh thần “Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm” của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

Những đổi mới, linh hoạt, những quyết sách chưa từng có tiền lệ của Quốc hội khóa XV đã bám sát thực tiễn, đi vào cuộc sống… đã khắc hoạ sâu đậm, thành công hình ảnh một Quốc hội năng động, quyết liệt hành động vì đất nước, vì người dân.

Nguyễn Hường - Ngọc Mai

Bình Luận

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức