Tôn vinh 225 tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật
Chương trình do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào” nhằm khởi động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, đồng thời vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều cống hiến cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024–2026.
Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước; cùng đông đảo lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Điểm nhấn tiêu biểu của sự kiện là lễ tôn vinh 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực và xuất sắc trong hỗ trợ khắc phục thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026.
Trong số 225 đại diện được tuyên dương bao gồm: 39 tập đoàn, tổng công ty nhà nước; 23 ngân hàng, tổ chức tín dụng; 26 tập đoàn, doanh nghiệp cổ phần, tư nhân; 30 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 9 doanh nghiệp FDI; 21 tổ chức, cá nhân tôn giáo; 16 câu lạc bộ, đội nhóm từ thiện; 6 văn nghệ sĩ, vận động viên; 40 doanh nhân, nhà hảo tâm; 5 bệnh viện tư nhân; 3 cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và 7 tổ chức quốc tế.
Huy động hàng chục nghìn tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, giai đoạn 2024–2026 diễn ra trong bối cảnh thiên tai, bão lũ biến động bất thường, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân.
Trong gian khó, truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ. Cụ thể, sau bão Yagi năm 2024, Mặt trận các cấp đã tiếp nhận hơn 5.300 tỷ đồng hỗ trợ. Sang năm 2025, hơn 1,4 triệu người dân và 17.000 tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục đóng góp trên 4.150 tỷ đồng cho công tác khắc phục thiên tai.
Đặc biệt, trong “Chiến dịch Quang Trung” năm 2025, sau hơn 45 ngày triển khai thần tốc với hàng vạn ngày công, các lực lượng đã sửa chữa 34.759 căn nhà hư hỏng và xây mới 1.597 căn nhà bị sập cho đồng bào miền Trung.
Đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, trong chưa đầy 2 năm đã huy động gần 12.300 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa cùng hơn 2,7 triệu ngày công, hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 334.000 căn nhà.
Bên cạnh đó, riêng năm 2024, MTTQ các cấp vận động hơn 7.300 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo, giúp xây mới và sửa chữa hơn 53.600 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ trên 1,86 triệu lượt người khám chữa bệnh và hơn 313.000 học sinh, sinh viên tới trường. Trong hai dịp Tết Ất Tỵ và Bính Ngọ, gần 1,4 triệu suất quà trị giá gần 1.000 tỷ đồng đã được trao tận tay các hộ gia đình khó khăn.
Ở công tác đền ơn đáp nghĩa, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Trung ương vận động được hơn 470 tỷ đồng; chương trình tri ân ngày 23/7 huy động gần 12.000 tỷ đồng (trong đó Tập đoàn Vingroup đóng góp gần 11.000 tỷ đồng) để hỗ trợ xây nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sĩ.
Tiếp nhận hơn 366,9 tỷ đồng ngay tại lễ phát động
Nhấn mạnh việc chăm lo cho người nghèo và yếu thế là tình cảm, trách nhiệm của toàn xã hội để "không ai bị bỏ lại phía sau" trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp, các ngành và MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức vận động, quản lý và sử dụng nguồn lực công khai, minh bạch, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng.
Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.
Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay tại chương trình phát động, đã có 30 tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 366 tỷ 915 triệu đồng. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng giúp các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững và ổn định cuộc sống.