Quốc hội Pháp thông qua Dự luật xử lý làn sóng COVID-19 thứ tư

(CLO) Quốc hội Pháp hôm Chủ nhật (25/7) đã thông qua Dự luật bắt buộc phải tiêm vắc xin COVID-19 đối với nhân viên y tế, cũng như yêu cầu giấy thông hành sức khỏe được hỗ trợ ở một loạt địa điểm công cộng, khi nước Pháp đang phải đối mặt với làn sóng thứ tư nhiễm virus Corona.
Quốc hội Pháp hôm qua (25/7) đã thông qua dự luật xử lý làn sóng COVID-19 thứ tư. Theo đó, nhân viên y tế bắt buộc phải tiêm vắc xin, trong khi người dân phải sử dụng giấy thông hành sức khỏe khi ra ngoài - Ảnh: Reuters

Quốc hội Pháp hôm qua (25/7) đã thông qua dự luật xử lý làn sóng COVID-19 thứ tư. Theo đó, nhân viên y tế bắt buộc phải tiêm vắc xin, trong khi người dân phải sử dụng giấy thông hành sức khỏe khi ra ngoài - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Pháp điều tra phần mềm gián điệp khi Tổng thống Macron là mục tiêu

Người chưa tiêm chủng chiếm 96% số ca mắc COVID-19 mới ở Pháp

Pháp mở rộng việc sử dụng thẻ thông hành COVID-19, giảm tiền phạt

Du khách đến các viện bảo tàng, rạp chiếu phim hoặc bể bơi ở Pháp sẽ bị từ chối nếu họ không xuất trình được thẻ chứng minh rằng họ đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 hoặc đã có kết quả xét nghiệm âm tính gần đây. Tại Pháp, giấy thông hành sức khỏe đã được yêu cầu sử dụng cho các lễ hội quy mô lớn hoặc để đi câu lạc bộ.

Kể từ đầu tháng 8, giấy thông hành sẽ cần thiết hơn nữa để vào các nhà hàng và quán bar cũng như các chuyến tàu và chuyến bay đường dài.

Các biện pháp trong Dự luật sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 11. Trước khi luật có hiệu lực, nó cần có sự chấp thuận cuối cùng từ tòa án hiến pháp, cơ quan tài phán hàng đầu của quốc gia.

Nước Pháp hiện đang đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày. Từ khoảng 4.000 ca mắc mới mỗi ngày vào đầu tháng Bảy, số ca nhiễm trùng hàng ngày ở Pháp đã dần dần tăng lên đến 22.000 ca vào tuần trước, với số ca nhập viện cũng đang tăng lên.

Giống như nhiều quốc gia khác trên khắp châu Âu, Pháp đang đối phó với biến thể Delta rất dễ lây lan lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ, có nguy cơ kéo dài đại dịch và phục hồi kinh tế sa sút.

Các nhà chức trách đang đẩy mạnh các nỗ lực để tạo điều kiện cho việc tiêm chủng hàng loạt và đang tăng cường tiếp cận với những người không đặt lịch tiêm trước.

Tính đến Chủ nhật (25/7), 49,3% trong số 67 triệu dân số của Pháp đã tiêm hai liều - hoặc một mũi duy nhất - của vắc xin COVID-19, nhưng vẫn còn xa với bất kỳ ngưỡng nào mà một số chuyên gia cho rằng có thể giúp hạn chế phần lớn sự lây nhiễm COVID-19 - một cơ chế vẫn được gọi là "miễn dịch cộng đồng".

Các chuyên gia của Viện Pasteur Pháp cho biết vào đầu năm nay, có thể dự kiến ​​sẽ nới lỏng hoàn toàn các hạn chế trong nước mà không có dịch bùng phát trở lại nếu hơn 90% người lớn được tiêm vắc xin.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: